Ổ nhóm cướp có vũ khí nóng sa lưới sau 1 ngày gây án

ANTD.VN - Tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về 2 đối tượng cướp tài sản có sử dụng súng, lực lượng hình sự CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội không chỉ điều tra làm rõ mà còn xác định kẻ chế tạo súng cho 2 đối tượng đi gây án.

Ổ nhóm cướp có vũ khí nóng sa lưới sau 1 ngày gây án ảnh 2

Các đối tượng trong vụ án và máy chế tạo súng cơ quan công an thu được tại nhà Trần Đăng Khoa

Ngày 8-10, anh Nguyễn Văn Tuấn ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An làm nghề chạy “xe ôm” tại Hà Nội đến CAQ Bắc Từ Liêm trình báo về việc đêm 5-10, anh bị một nhóm đối tượng dùng súng đe dọa cướp tài sản. Theo trình báo của anh Tuấn, khoảng 20h ngày 5-10, anh Tuấn đưa 2 nam thanh niên, một người tự xưng tên là Hưng, một người là Nam đi từ đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội về khu nghĩa trang Đức Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm.

Tại đây, một đối tượng rút ra khẩu súng dài khoảng 40cm, đe dọa bắt anh Tuấn đưa tài sản.  Quá hoảng sợ, anh Tuấn van xin, nhưng đối tượng dọa sẽ giết nếu không thực hiện yêu cầu. Anh Tuấn buộc phải đưa cho tên này hơn 2 triệu đồng cùng một điện thoại hiệu Oppo F1s. Lợi dụng các đối tượng cất tài sản, anh Tuấn phóng xe máy bỏ chạy.

Gây án với cùng thủ đoạn

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo lực lượng hình sự tập trung truy tìm các đối tượng gây án. Các tổ công tác của phòng nghiệp vụ CATP cũng nhanh chóng được tăng cường, vào cuộc điều tra. 

Với những manh mối ít ỏi mà anh Tuấn cung cấp, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp trong 2 ngày 9 và 10-10, lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm đã xác định được 2 đối tượng đe dọa, cướp tài sản của anh Tuấn chính là Nguyễn Hữu Nam (SN 1997) trú tại xã Hoằng Tân, Hoằng Hóa, Thanh Hóa và Trì Anh Dũng (SN 1985) trú tại xã Vân Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ. Thời điểm bị bắt, 2 đối tượng này thuê trọ tại Trương Định, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. 

Đáng chú ý, vẫn với thủ đoạn sử dụng khẩu súng tự chế, 2 đối tượng Dũng và Nam còn gây ra một vụ cướp tài sản nhắm vào người lái “xe ôm” khác, tối 8-10. Trong vụ việc này, các đối tượng bàn bạc Nam sẽ cầm súng ra khu vực đường bờ sông thuộc tổ 38, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai đợi trước, còn Dũng đón “xe ôm” để điều về chỗ Nam đứng chờ. Khoảng 18h cùng ngày, Dũng đi xe buýt từ đường Trương Định lên công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy rồi đi bộ ra đường Cầu Giấy để “săn mồi”. 

Khi đến số nhà 288 đường Cầu Giấy, thấy anh Nguyễn Thế Phương (quê quán Thanh Liêm, Hà Nam) đang chờ khách, Dũng đã thuê chở về đường Trương Định đón bạn. Đến đoạn cầu Sét trên đường Trương Định, Dũng hướng dẫn anh Phương rẽ vào khu vực đường bờ sông. Đến vị trí ấn định trước, Dũng thấy Nam đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đứng ven đường liền bảo anh Phương dừng lại, rồi đi sang chỗ Nam lấy khẩu súng, quay sang đe dọa bắt anh Phương đưa hết tài sản ra. Anh Phương hoảng sợ liền đưa cho Dũng số tiền 300.000 đồng và một điện thoại hiệu Samsung J7 10.

Thu súng tự chế, bắt “nhà sản xuất”

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu được khẩu súng tự chế mà Dũng và Nam sử dụng để gây án, cùng 4 viên đạn tự chế. Về nguồn gốc khẩu súng, Dũng khai nhận mượn của Trần Đăng Khoa (SN 1981) trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vào khoảng tháng 9-2017 để sử dụng.

Từ lời khai này, CAQ Bắc Từ Liêm đã tiến hành bắt giữ Khoa tại nhà riêng; thu giữ 1 nòng súng loại T0Z8 dài khoảng 80cm, 1 báng súng bằng gỗ, 24 viên đạn của các loại súng AK, súng ngắn, súng hơi, súng tự chế, và máy sản xuất súng tự chế. Tại cơ quan Công an, Trần Đăng Khoa khai nhận vào năm 2014 đã sản xuất khẩu súng trên, đến tháng 9-2017 thì đưa cho Dũng mượn, còn đạn là do Khoa tự kiếm được. 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trì Anh Dũng, Nguyễn Hữu Nam để điều tra về hành vi cướp tài sản; bắt Trần Đăng Khoa về hành vi chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng.