Trước đó, ngày 19/3, Công an phường Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của chị H (trú tại phường Long Biên) về việc khoảng 12h ngày 18/3, chị để xe máy điện nhãn hiệu ANBICO VALERIOS, màu đen trước cửa nhà tại số 15A tổ 1. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, chị phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian trộm cắp và đến cơ quan Công an phường Long Biên trình báo.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Biên đã khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng gây án.
Đến ngày 26/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Long Biên đã làm rõ 4 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Thành Nam (SN 1979, trú tại phường Tương Mai, có 4 tiền án), Mai Xuân Thành (SN 1984, trú tại phường Tương Mai, có 2 tiền án) là các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp; Lê Thị Bích Hạnh (SN 1964, trú tại phường Bạch Mai) và Phạm Văn Cường (SN 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình, tạm trú phường Bạch Mai) liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Trưa 18/3, Mai Xuân Thành rủ Nguyễn Thành Nam đi trộm cắp tài sản. Thành điều khiển xe máy chở Nam đi từ khu vực phường Hoàng Mai sang phường Long Biên. Khi đến khu dân cư 918, tổ 1 phường Long Biên, các đối tượng phát hiện chiếc xe máy điện của chị H dựng trên vỉa hè, không người trông coi nên đã ra tay trộm cắp.
Sau khi lấy trộm được xe, Nam dắt xe đến chỗ Thành chờ sẵn, rồi cả hai di chuyển qua cầu Vĩnh Tuy, hướng về khu vực đê Nguyễn Khoái. Tại đây, Thành liên hệ với Lê Thị Bích Hạnh để bán xe. Hai đối tượng sử dụng thủ đoạn gửi xe tại bãi trông giữ ở số 37 Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai), sau đó giao vé xe cho Hạnh để hoàn tất việc mua bán nhằm tránh bị phát hiện.
Không dừng lại, trên đường di chuyển, Thành và Nam tiếp tục trộm thêm một xe máy điện khác tại khu vực ngõ Quỳnh, phường Bạch Mai, rồi tiếp tục bán cho Hạnh với thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền thu được từ hai vụ trộm là 2,2 triệu đồng, được các đối tượng chia nhau.
Về phía Lê Thị Bích Hạnh, đối tượng khai nhận đã nhiều năm mua bán xe máy điện tại chợ Hòa Bình, biết rõ các xe không giấy tờ là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn thu mua để kiếm lời. Sau khi mua chiếc xe của chị H với giá 1,2 triệu đồng, Hạnh bán lại cho Phạm Văn Cường với giá 3 triệu đồng. Chiếc xe còn lại được Hạnh bán cho một người đàn ông khác với giá 1,2 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Thành Nam và Mai Xuân Thành về hành vi “Trộm cắp tài sản”; khởi tố Lê Thị Bích Hạnh và Phạm Văn Cường về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.