Đôi nam nữ chưa kịp "tâm sự", gặp ngay nhóm cướp manh động

ANTD.VN - Ít phút sau khi dừng đỗ xe máy ở góc tối để tâm sự,  anh Thức và bạn gái bỗng tá hỏa khi lù lù xuất hiện 3 gã thanh niên lăm lăm hung khí.

CQĐT CAH An Lão ngày 10-10 cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án Cướp tài sản, bắt 3 đối tượng dùng hung khí khống chế, lấy xe máy, điện thoại của đôi nam nữ tâm sự tại địa bàn khu Văn Tràng 1, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão.

Các đối tượng trong vụ án

Danh tính các đối tượng bị bắt là anh em ruột Phạm Trọng Lực (SN 1994, có 1 tiền án, 1 tiền sự), Phạm Trọng Quân (SN 1990), trú ở xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; và Nguyễn Trọng Toại (SN 1995, có 1 tiền án về tội cướp tài sản), trú ở xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy.

Tài liệu điều tra xác định, khoảng 20h ngày 1-5-2017, anh Thức (trú ở Tứ Kỳ, Hải Dương) và bạn gái đi 2 xe máy đến khu vực Công ty SEV, ở khu Văn Tràng 1 để tâm sự.

Ít phút sau đó, bất ngờ xuất hiện 3 đối tượng nam giới đi bộ kéo đến, dùng dao kề cổ anh Thức đe dọa, cướp đi 1 xe máy, 2 ĐTDĐ và số tiền 250.000 đồng.

Quá trình xác lập chuyên án tổ chức điều tra, đến đầu tháng 10-2017, CAH An Lão đã xác định và thực hiện lệnh bắt 3 đối tượng nêu trên. Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, khoảng cuối tháng 4-2017, Lực và Quân bỏ nhà từ Lào Cai xuống thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão để thuê nhà trọ, rồi xin vào làm công nhân thời vụ ở 1 Công ty TNHH.

Tuy nhiên do lười lao động lại thích ăn tiêu, nhóm Lực, Tạo lên kế hoạch đi cướp nhằm vào các đôi trai gái tâm sự ở những khu vực vắng. Về vụ cướp gây ra đối với anh Thức và bạn gái hôm 1-5, sau đó, Lực cùng Toại mang xe máy đến địa bàn xã An Thái, huyện An Lão, bán được 6,5 triệu đồng.

Quá trình giao dịch, Lực sử dụng tên và giấy tờ của anh Thức. Có tiền, 3 đứa chia nhau ăn tiêu sạch. Hai chiếc điện thoại di động, 1 chiếc Lực sử dụng và đã làm mất ở Quảng Ninh; chiếc còn lại Toại đưa cho vợ sử dụng…

Với những tài liệu chứng cứ thu thập, CQĐT CAH An Lão đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Lực, Phạm Trọng Quân và Nguyễn Trọng Toại về tội danh “Cướp tài sản”; tiếp tục khai thác mở rộng.