- Châu Âu dậy "sóng ngầm", biểu tình "hai phe" vì khủng hoảng di cư
- Thủ tướng Thái Lan nổi cáu với những lời chỉ trích chính phủ quân sự
- Máy bay vận tải chở hàng hỗ trợ của Nga đến Syria
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier vừa có cuộc gặp mặt với những người đồng cấp đến từ Nga, Pháp và Ukraine tại Berlin vào hôm 12-9 và cho biết, ông nhìn thấy sự ủng hộ ngày càng lớn cho việc thành lập một nhóm liên lạc quốc tế để giải quyết tình hình Syria.
Trước đó, một nguồn tin ngoại giao cho biết, ông Steinmeier và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có những trao đổi riêng về tình hình Syria bên lề cuộc họp chung. Cả 2 đều ủng hộ ý kiến của đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura, về việc tạo ra một nhóm giải quyết các vấn đề chính trị, hiến pháp, quân sự và an ninh tại Syria.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier
Cuộc nội chiến Syria không chỉ làm thiệt mạng hơn 250.000 người trong suốt 4 năm qua tại nước này mà nó còn gây ra cuộc khủng hoảng người tị nạn đang đè nặng lên châu Âu. Phần lớn những người đang cố liều mạng vượt Địa Trung Hải để tìm đến châu Âu là dân Syria chạy trốn khỏi chiến tranh.
Trong cuộc khủng hoảng này, Đức là nước phải chịu sự ảnh hưởng lớn nhất với khoảng 800.000 người xin tị nạn trong năm 2015. Lí do nhiều người muốn sang Đức tị nạn có thể lí giải bởi việc nước này có nền kinh tế mạnh nhất châu Âu và cộng đồng Hồi giáo khá hoà nhập với các tôn giáo khác.
Khủng hoảng người tị nạn gây ra các phản ứng trái chiều từ những người dân châu Âu. Nhiều người dân thể hiện sự ủng hộ và hoan nghênh những người tị nạn, tuy nhiên, cũng có các bộ phận dân cư châu Âu biểu tình phản đối vì cho rằng, điều này sẽ tạo ra gánh nặng kinh tế, bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hoá, thậm chí khủng hoảng tâm lý.