Đức trục xuất một nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp

ANTD.VN - Đức trục xuất một nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp, khiến Matxcơva tuyên bố sẽ có phản ứng “thích hợp" đối với hành động này.

duc.jpg
Đại sứ quán Nga tại Berlin, Đức

Bộ Ngoại giao Đức thông báo về động thái nêu trên vào ngày 22-1, cho biết họ đã triệu Đại sứ Nga tới để thông báo về vụ việc. Mặc dù Bộ không nêu chi tiết, song truyền thông Đức đưa tin rằng một phó tùy viên quân sự Nga là nhà ngoại giao bị trục xuất và ông ta đã được yêu cầu phải rời khỏi Đức trong vòng 72 giờ.

“Chúng tôi không chấp nhận hoạt động gián điệp ở Đức - và đặc biệt là không được phép hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao. Hôm nay, chúng tôi đã triệu Đại sứ Nga đến Bộ Ngoại giao Liên bang và thông báo với ông ấy rằng cá nhân bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga sẽ bị trục xuất”, Bộ Ngoại giao Đức cho biết trong một tuyên bố.

Về phía Nga, Matxcơva tuyên bố sẽ trả đũa việc trục xuất, song không nêu chi tiết. Thông thường, Nga chọn cách đáp trả tương xứng và trục xuất số lượng nhân viên ngoại giao tương đương với quốc gia nước ngoài đã có hành động thù địch trước đó. “Nga sẽ đưa ra phản ứng thích hợp”, Bộ Ngoại giao Nga nói với hãng RIA Novosti.

Đầu tháng này, Matxcơva đã trục xuất một nhân viên ngoại giao người Anh bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc làm việc cho tình báo Anh. Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Nga đã chính thức phản đối Anh và yêu cầu người bị nghi là gián điệp này rời khỏi Nga trong vòng 2 tuần.

Nga đã có quan hệ căng thẳng với nhiều quốc gia phương Tây trong những năm gần đây, với nhiều vụ bê bối gián điệp và việc trục xuất các nhân viên ngoại giao của nhau.

Theo RT

Tin cùng chuyên mục