Trước đó vào năm 2018, Chính phủ Trung Quốc đã mua khu đất Royal Mint Court, gần khu tài chính của London. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải nhiều lo ngại và phản đối về vấn đề an ninh quốc gia.
Có ý kiến chỉ trích cho rằng nguy cơ nghe lén vì các đường dây cáp thông tin liên lạc dùng để trao đổi thông tin nhạy cảm nằm dưới khu đất này.
Tuy nhiên, ngày 20-1-2026, Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo đã phê duyệt kế hoạch này, sau 3 lần hoãn quyết định. Một quan chức Chính phủ Anh cho biết: “Sau khi các chuyên gia trong chính phủ xem xét chi tiết tất cả rủi ro có thể xảy ra xung quanh Đại sứ quán mới này, tôi tin chắc rằng an ninh quốc gia của Vương quốc Anh được bảo vệ”.
Một hãng truyền thông địa phương cho biết, nếu kế hoạch được tiến hành, Đại sứ quán Trung Quốc ở London sẽ là Đại sứ quán lớn nhất ở châu Âu.
Theo truyền thông, ông Starmer dự kiến sẽ thăm Trung Quốc trong tháng này. Đây sẽ là lần đầu tiên trong 8 năm Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng quyết định này là một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc của ông.