- Những tác động sâu rộng khi Mỹ mạnh tay trục xuất người nhập cư bất hợp pháp
- Tổng thống Venezuela tiếp đặc phái viên Mỹ bàn về các chuyến bay trục xuất
- Colombia chịu nhận người bị trục xuất, Mỹ tạm ngưng áp mức thuế 25%
Cảnh những người đàn ông bị dẫn lên máy bay vận tải quân sự của Mỹ. Ảnh minh họa |
Theo quan chức này, vận tải cơ C-17 của Mỹ chở theo những người di cư trên khoang đã khởi hành đến Ấn Độ. Đây là điểm đến xa nhất trong các chuyến bay vận tải quân sự được sử dụng để chở người di cư bị trục xuất dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Trump ngày càng dựa vào quân đội để giúp thực hiện chương trình về nhập cư của mình, bao gồm cả việc điều thêm binh sĩ đến biên giới Mỹ-Mexico và sử dụng máy bay quân sự để trục xuất người di cư.
Tuần trước, ông Trump đã công bố kế hoạch chuẩn bị 1 cơ sở tại căn cứ của Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba, để tiếp nhận 30.000 người nhập cư không có giấy tờ và vi phạm pháp luật trong khuôn khổ các biện pháp chống nhập cư trái phép.
Người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng “trong số người nhập cư trái phép có những người rất tệ” và “chúng tôi không muốn họ quay trở lại. Vì vậy, chúng tôi sẽ chuyển họ đến Guantanamo”. Ông cho biết thêm rằng “đó là một nơi khó có thể thoát ra”.
Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng đã bắt đầu cung cấp các chuyến bay để trục xuất hơn 5.000 người nhập cư bị chính quyền Mỹ giam giữ tại El Paso, bang Texas và San Diego, bang California. Đến nay, các máy bay quân sự đã đưa người di cư bị Mỹ trục xuất đến Guatemala, Peru và Honduras.
Việc sử dụng các chuyến bay quân sự để trục xuất người di cư là khá tốn kém. Hãng Reuters cho biết, 1 chuyến bay quân sự của Mỹ đến Guatemala vào tuần trước có thể tiêu tốn ít nhất 4.675 USD cho mỗi người di cư.