ĐT U20 Việt Nam tập huấn tại Đức: Các cầu thủ thích nghi nhanh

ANTD.VN - Ổn định sức khỏe sau 2 ngày đặt chân đến Đức, đội tuyển U20 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận giao hữu đầu tiên, gặp U23 Borussia Monchengladbach tại Trung tâm huấn luyện trẻ Fohlenplatz vào 15h30 chiều nay 19-4 (20h30 giờ Việt Nam), dù không có trụ cột Quang Hải.

ĐT U20 Việt Nam tập huấn tại Đức: Các cầu thủ thích nghi nhanh  ảnh 1U20 Việt Nam thoải mái chơi bóng bàn trong trung tâm ở Đức. Ảnh: Huyền Trang

Những ngày đầu tiên ở Đức đang diễn ra khá thuận lợi với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Khí hậu hơi lạnh (12-14 độ C) và khô ráo, sân tập của Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau rất đẹp khiến cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Các cầu thủ tỏ ra thích ứng nhanh với đồ ăn tây. Buổi tập đầu tiên của ĐT U20 Việt Nam cũng diễn ra thuận lợi và các cầu thủ thích nghi nhanh. Trước đó, họ tranh thủ “khởi động” bằng môn bóng bàn ngay khuôn viên trung tâm. 

Trong 2 tuần ở Đức, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ đá 2 trận giao hữu tại đây và 1 trận tại Hà Lan với các đội bóng trẻ. Trận đầu tiên sẽ diễn ra vào chiều nay, khi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chạm trán U23 Borussia Monchengladbach. Trình độ và đẳng cấp của các cầu thủ trẻ Monchengladbach tất nhiên cao hơn rất nhiều so với U20 Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề là các cầu thủ của chúng ta sẽ tiếp cận và lấy trận đấu này làm bài học như thế nào. 

Có một điều đáng tiếc, là HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Quang Hải ở trận này. Quang Hải chưa thể sang Đức vì còn phải thi đấu cho Hà Nội FC ở AFC Cup 2017. Vắng tiền vệ này là một vấn đề lớn với HLV Hoàng Anh Tuấn, vì đây là một mắt xích quan trọng chơi ăn ý với những Trọng Đại, Đức Chinh, Trần Thành… trong màu áo U19 Việt Nam năm ngoái. Quang Hải cũng chính là niềm hy vọng lớn nhất của U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup sắp tới. 

Dự kiến ngày 21-4, Quảng Hải mới có thể sang Đức để hội quân cùng các đồng đội. Sau trận đấu với U23 Borussia Monchengladbach, ĐT U20 Việt Nam sẽ sang Hà Lan để gặp U21 Roda JC (ngày 23-4 tại sân vận động Seghemanstraat) và cuối cùng lại trở về Đức để đọ sức với U19 Fortuna 05 Dusseldorf (ngày 26-4 tại Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau, Duisburg).