Động viên, hỗ trợ gia đình 5 học sinh bị đuối nước ở Sóc Sơn

ANTD.VN - Hai trong số 5 học sinh bị đuối nước khi đi câu cá tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội là anh em ruột khiến gia đình, người thân các em khó gượng dậy trước nỗi đau quá lớn.

Ngày 16-10, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tới thăm hỏi, động viên 4 gia đình có học sinh bị đuối nước ở xã Việt Long (huyện Sóc Sơn), trong đó 1 gia đình có 2 anh em ruột đều bị đuối nước.

Vụ đuối nước thương tâm này xảy ra lúc 10h sáng 15-10, 5 học sinh nam ở xã Việt Long (huyện Sóc Sơn, TP.  Hà Nội) rủ nhau đi câu cá ở sông Cà Lồ nằm trên địa bàn huyện Sóc Sơn nhưng không may bị đuối nước. Trong 5 học sinh này có 1 cháu học mầm non, 1 học sinh cấp tiểu học và 3 học sinh cấp THCS.

Lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội, tới từng gia đình động viên, chia buồn trước tai nạn thương tâm khiến 5 học sinh bị đuối nước

Trực tiếp có mặt, thắp hương cho các cháu tại từng gia đình, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thay mặt lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội bày tỏ sự tiếc thương, chia sẻ với sự mất mát của các gia đình, động viên bố mẹ các cháu cố gắng vượt qua nỗi đau, giữ gìn sức khỏe.

Ông Phạm Xuân Tiến cũng trao 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp học sinh bị đuối nước; đồng thời đặc biệt nhắc nhở lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh các kỹ năng cần thiết trong việc phòng, tránh tai nạn đuối nước trong mùa mưa bão, lưu ý các em ghi nhớ các phương án khi thấy bạn bị đuối nước, tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.