Đôn đốc một số dự án giao thông có nguy cơ chậm tiến độ

(ANTĐ) - Ngày 11-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Văn Khôi đã có buổi làm việc với các sở, ngành, huyện Từ Liêm, quận Thanh Xuân nhằm đẩy nhanh tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm của thành phố có nguy cơ chậm tiến độ. Trong đó có 2 dự  án giao thông là, dự án đường Lê Văn Lương kéo dài và dự án đường 32 (đoạn cầu Diễn - Nhổn) đang gặp khó khăn nhiều nhất về công tác đền bù GPMB đã được tập trung bàn phương hướng để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đôn đốc một số dự án giao thông có nguy cơ chậm tiến độ

(ANTĐ) - Ngày 11-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Văn Khôi đã có buổi làm việc với các sở, ngành, huyện Từ Liêm, quận Thanh Xuân nhằm đẩy nhanh tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm của thành phố có nguy cơ chậm tiến độ. Trong đó có 2 dự  án giao thông là, dự án đường Lê Văn Lương kéo dài và dự án đường 32 (đoạn cầu Diễn - Nhổn) đang gặp khó khăn nhiều nhất về công tác đền bù GPMB đã được tập trung bàn phương hướng để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo Ban Chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội, hiện nay, khó khăn lớn nhất ở 2 dự án là chưa đủ quỹ nhà bố trí tái định cư. Với dự án đường Lê Văn Lương kéo dài, người dân nằm trong phạm vi GPMB của dự án là phường Nhân Chính và Thanh Xuân Bắc mong muốn có nhà tái định cư ngay. Tuy nhiên, do chủ đầu tư dự án chưa bố trí được nhà tái định cư nên trước mắt phải tổ chức tạm cư. Ngoài khó khăn trên, thì đến thời điểm này, việc GPMB dự án đường Lê Văn Lương diễn ra tương đối thuận lợi. Dự kiến đến cuối tháng 1-2010 công tác GPMB cho dự án sẽ được quận Thanh Xuân hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư.

Tại dự án xây dựng mở rộng đường 32 (đoạn cầu Diễn - Nhổn), tháng 12 năm nay mới hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để giao đất cho các hộ dân. Như vậy sẽ khó kịp thời gian cho các hộ xây nhà, di chuyển bàn giao mặt bằng do đó, việc tổ chức tạm cư là điều không thể tránh khỏi. Theo báo cáo của UBND huyện Từ Liêm, hiện tại khối lượng công việc phải thực hiện GPMB ở dự án đường 32 khá lớn. Đến nay, huyện Từ Liêm đã điều tra hiện trạng được 1.280/1.285 hộ, 41/41 cơ quan, nhưng tốc độ phê duyệt phương án bồi thường còn chậm do những khó khăn nảy sinh sau khi thành phố ban hành chính sách mới về bồi thường GPMB. Huyện Từ Liêm đề nghị thành phố giúp đỡ tháo gỡ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi cho biết, để hoàn thành dự án đúng tiến độ của thành phố thì các dự án phải tổ chức tạm cư. Yêu cầu chính quyền các địa phương, chủ đầu tư tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, hợp tác nhận nhà tạm cư hoặc tiền tạm cư nếu chủ động lo được chỗ ở. Yêu cầu Sở Xây dựng xem xét, bố trí quỹ nhà tạm cư cho người có nhu cầu. Về tiến độ GPMB dự án đường Lê Văn Lương kéo dài sẽ phải kết thúc trong tháng 1-2010 để chủ đầu tư hoàn thành, đưa vào khai thác sau 6 tháng kể từ khi nhận mặt bằng. Những vướng mắc liên quan tới chính sách mới tại dự án đường 32, Ban Chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội khẩn trương chủ trì họp liên ngành bàn biện pháp tháo gỡ. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, trình UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Huệ Chi