Đội tuyên truyền Ebola bị tấn công, 8 người chết

ANTĐ - Nhà chức trách Guinea ngày 17-9 đã phát hiện thi thể 8 người trong đội tuyên truyền về dịch bệnh Ebola sau khi xảy ra vụ tấn công tại làng Wome, gần thành phố Nzerekore, nơi bùng phát dịch Ebola đầu tiên hồi tháng 3 vừa qua. 

Các nhân viên y tế ở Guinea tuyên truyền cách 
phòng ngừa lây nhiễm Ebola

Trong số các nạn nhân có một số nhân viên y tế và 3 nhà báo, họ đã bị đám đông người dân giận dữ ném đá và đánh đập trong lúc thông tin về dịch bệnh. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao người dân địa phương lại gây ra vụ việc trên. 

Vụ tấn công cho thấy mối nguy hiểm đối với các nhân viên y tế khi họ nỗ lực kiểm soát sự lây lan của căn bệnh chết người này. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã có 5.335 trường hợp nhiễm Ebola tại Tây Phi trong đó có 2.622 người tử vong.