Đội tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly vì virus Corona

ANTD.VN - Đội tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly ngay khi vừa đặt chân tới Australia tham dự vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Sau khi bảng B môn bóng đá nữ vòng loại Olympic Tokyo 2020 được chuyển từ Vũ Hán (Trung Quốc) sang Sydney (Australia) vì hệ luỵ của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, đội tuyển nữ Trung Quốc đã đến Australia.

ĐT nữ Trung Quốc

Đặt chân đến Sydney, ĐT nữ Trung Quốc phải ở một khách sạn biệt lập với bên ngoài với sự cách ly nghiệm ngặt, để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra. Sau đó, họ được tiến hành xét nghiệm.

Theo thông tin mới nhất, các thành viên đội bóng này không gặp vấn đề gì về sức khoẻ, với kết quả âm tính với virus Corona. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ được theo dõi thêm cho đến khi đá trận mở màn với nữ Thái Lan vào ngày 3-2 tới.

Hiện tại, giải VĐQG Trung Quốc cũng bị hoãn do dịch bệnh viêm phổi cấp. LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định không cho phép các CLB Trung Quốc tổ chức các trận sân nhà ở AFC Champions League từ nay cho đến hết tháng 3-2020. 

Bốn CLB Trung Quốc tham dự Champions League mùa này gồm Beijing FC, Shanghai Shenshua, Goangzhou Evegrande và Shanghai SIPG. Chỉ tính riêng vòng bảng, bốn CLB này có 13 trận sân nhà tiếp các đối thủ đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. 

Cách đây ít ngày, Shanghai SIPG vừa phải tiếp Buriram United trên sân bóng không có khán giả trong khuôn khổ vòng loại AFC Champions League.

Liên quan đến môn bóng đá nữ vòng loại Olympic Tokyo 2020, ĐT nữ Việt Nam cũng đã có mặt tại Hàn Quốc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung được trang bị khẩu trang N95 trong suốt hành trình di chuyển từ Việt Nam sang Hàn Quốc để phòng ngừa dịch virus Corona ngày càng lan rộng.

ĐT nữ Việt Nam sang Hàn Quốc với những chiếc khẩu trang

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được nghỉ lượt trận đầu tiên, đồng nghĩa với việc có điều kiện theo dõi Myanmar và Hàn Quốc đối đầu vào ngày 3-1. Trận mở màn của thầy trò HLV Mai Đức Chung là gặp đội tuyển nữ Myanmar vào ngày 6-1, sau đó gặp chủ nhà Hàn Quốc ngày 9-1.