Đi câu cá té ngửa khi thấy thi thể chết nổi trên sông

ANTĐ - Sáng 29/2, nhiều người câu cá dọc sông Sài Gòn đoạn dưới chân cầu Bình Lợi bất ngờ phát hiện một thi thể phụ nữ nổi lềnh bềnh trên sông. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, nhiều người đang quăng cần câu cá ở bờ sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Lợi, thì té ngửa khi phát hiện một thi thể phụ nữ đang nổi và trôi dạt vào bờ. 

Công an đang khám nghiệm hiện trường
Ngay sau đó, ông Ba Chúc (người chuyên vớt xác), kéo thi thể người phụ nữ về phía chân cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) cột cố định rồi trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể người phụ nữ (chưa rõ danh tính) khoảng 30 tuổi. Nhận diện ban đầu, trên người mặc áo thun màu đỏ, quần dài màu đen, tay trái có đeo nhẫn, thi thể đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi nặng.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ điều tra

Đến trưa 29/2, thi thể người phụ nữ  xấu số được nhân viên công ty TNHH MTV Môi trường và đô thị TP.HCM đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa, để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc vẫn đang chờ cơ quan chức năng điều tra.