Dành ưu tiên cao nhất phát triển tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

ANTĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại nước CHDCND Lào, sáng 14-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.

Dành ưu tiên cao nhất phát triển tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào  ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong tại lễ ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về lĩnh vực giao thông vận tải 

Tại hội đàm, hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên khẳng định hai Đảng, hai Chính phủ sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc không ngừng củng cố và phát triển tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, coi đây là tài sản vô giá, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước. 

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật mà hai bên cùng quan tâm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa trong khả năng có thể để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2016.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. Trưa 14-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp mặt các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào.