Nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN -  Nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: “Năm Lời thề thiêng liêng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”. ANTĐ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.
Đường phố Hà Nội: Đặt tên danh nhân phải xứng tầm

Đường phố Hà Nội: Đặt tên danh nhân phải xứng tầm

ANTĐ - Tên phố đặt ra không xứng tầm với vị thế danh nhân, ngược lại nhiều tên đường, phố kiêu hãnh mang tên danh nhân nhưng hỏi người dân thì không ai biết nhân vật này là ai... Xung quanh việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng tại Hà Nội nảy sinh rất nhiều phức tạp.

Hà Nội đặt tên đường phố theo "danh nhân" quá tràn lan?

Hà Nội đặt tên đường phố theo "danh nhân" quá tràn lan?

ANTĐ - Đây là ý kiến của nhiều nhà khoa học được Sở VH-TT&DL Hà Nội đồng tình trong “Hội thảo khoa học một số vấn đề về công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, được tổ chức vào sáng 5-5 tại Hà Nội.  
Công bố các tác phẩm điêu khắc tôn vinh Danh tướng Việt Nam

Công bố các tác phẩm điêu khắc tôn vinh Danh tướng Việt Nam

ANTĐ - Sau gần 6 tháng giới thiệu phác thảo, giai đoạn đầu của dự án Danh tướng Việt Nam với các tác phẩm điêu khắc về 4 nhân vật lịch sử gồm: Việt quốc công Lý Thường Kiệt; Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ; Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp sẽ chính thức ra mắt công chúng vào ngày 11-2 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Năm mới nói chuyện đặt tên đường

Năm mới nói chuyện đặt tên đường

ANTĐ - Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được một số báo chí bình chọn là sự kiện có sức lay động nhất trong năm 2013. Sau sự ra đi của Đại tướng có rất nhiều tỉnh thành đã quyết định đặt tên đường phố mang tên của Đại tướng. Trong ngày đầu năm mới, tỉnh Hậu Giang chính thức đổi tên đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp.
Ra mắt tạo hình 4 danh tướng Việt Nam

Ra mắt tạo hình 4 danh tướng Việt Nam

ANTĐ - 4 danh nhân kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam là Việt quốc công Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tái hiện trong dự án “Danh tướng Việt Nam”. 
Hàng vạn lượt người viếng Bác trong dịp Tết

Hàng vạn lượt người viếng Bác trong dịp Tết

ANTĐ - Theo thống kê của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các ngày 10, 12, 13 và 14-2, tức mồng 1, 3, 4, 5 Tết (ngày 11 và 15-2, không mở cửa Lăng) đã có 28.908 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó, có 19.180 lượt người trong nước và 9.728 lượt khách nước ngoài. Riêng ngày 14-2 (tức mồng 5 Tết) đã có tới 10.589 lượt người vào viếng Lăng và thăm nơi làm việc, nơi ở của Người.
Mời tham gia viết bài trên đặc san Nhà báo Thủ đô

Mời tham gia viết bài trên đặc san Nhà báo Thủ đô

ANTĐ - Đặc san Nhà báo Thủ đô - Hội Nhà báo thành phố Hà Nội sẽ xuất bản số đặc biệt chào mừng năm mới 2013 - Xuân Quý Tỵ, Ban biên tập Đặc san trân trọng kính mời các hội viên nhà báo, các bạn đồng nghiệp, cộng tác viên viết bài cho ấn phẩm Nhà báo Thủ đô - số Xuân 2013, với những nội dung sau:
Lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản văn hoá thế giới

Lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản văn hoá thế giới

ANTĐ - Sáng 18-8, tại TP Hạ Long, đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông là Danh nhân văn hoá thế giới; Khu di tích (KDT) lịch sử văn hoá nhà Trần tại Đông Triều và KDT lịch sử, văn hoá và danh thắng Yên Tử là Di sản văn hoá thế giới. 
Chuyện đặt tên đường phố: Cần có dấu ấn lịch sử

Chuyện đặt tên đường phố: Cần có dấu ấn lịch sử

ANTĐ - Rất nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ, Hà Nội khi được hỏi có biết con đường được đặt theo tên ai đều lắc đầu. Cũng có người hồn nhiên quả quyết: “Thời xưa, cụ Tôn đã có công giúp dân làng ở đây đánh bại con thủy quái Hồ Tây nên được tôn làm Thành hoàng làng…”. Câu trả lời khiến nhiều người phải bật cười…