Bộ dữ liệu đặc biệt quan trọng giúp phục vụ hoạch định các chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Cơ quan và Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng về sự hiện đại, đồng bộ của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; khẳng định đây sẽ là bộ dữ liệu đặc biệt quan trọng, giúp Đảng, Nhà nước nắm chắc tình hình dân cư, phục vụ hoạch định các chiến lược, chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong giai đoạn sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc đổi mới quản trị quốc gia theo hướng điện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ là một xu thế tất yếu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu thăm quan khu vực Bản đồ số quốc gia về dân cư
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu thăm quan khu vực Bản đồ số quốc gia về dân cư
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu thăm quan khu vực Bản đồ số quốc gia về dân cư

Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, quyết sách chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quốc hội cũng đã sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều đạo luật quan trọng, trong đó có những nội dung định hướng thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ. Chính phủ đang chỉ đạo nhiều nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội...

Qua đó khẳng định, muốn thực hiện được điều này thì phải có các cơ sở dữ liệu lớn kết nối, liên thông với nhau trong đó Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cốt lõi và nền tảng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ vui mừng khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng kết nối, liên thông trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực, phục vụ cải cách thực hiện các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Đặc biệt, đã khẩn trương nghiên cứu ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ ngay công tác phòng, chống dịch Covid-19, như triển khai phần mềm quản lý dân cư vùng dịch để góp phần quản lý chặt chẽ, khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng; phần mềm xác thực thông tin dân cư để triển khai các gói hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội được nhanh chóng, chính xác nhất...

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, nhất là bảo đảm dữ liệu dân cư luôn được bổ sung, cập nhật hàng ngày từ cơ sở; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước hết phải phục vụ nhân dân tốt hơn, sớm tạo điều kiện để nhân dân được hưởng những tiện lợi do khoa học công nghệ mang lại, thông qua việc cải cách các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến công dân, giảm tối đa phiền hà, lãng phí về thời gian, công sức, chi phí xã hội trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Đồng thời, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy hoàn thành công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Các bộ, ngành, chính quyền địa phương khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để kết nối, tận dụng những thông tin đã có, bảo đảm tránh lãng phí. Các Cơ quan, Ủy ban của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu những tiện ích, những thông tin tổng hợp, chính xác, cập nhật về thông tin dân cư quốc gia để tham mưu với Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát các chuyên đề và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với lực lượng CAND nói chung và Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư nói riêng; bày tỏ sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại buổi làm việc và sẽ chỉ đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí, góp phần phát huy tối đa giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phục vụ đắc lực cho công tác phòng, chống tội phạm.

Thời gian tới, Công an các đơn vị cần khẩn trương tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động và phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó tập trung xây dựng và đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân 2014; xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân... Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” từ cơ sở, trong đó có hướng dẫn cụ thể đối với những địa phương đang có dịch Covid-19, không để làm hổng dữ liệu; thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu từ Trung ương tới cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong quản lý dân cư vùng dịch, xác thực bảo đảm chính sách hỗ trợ an sinh xã hội chính xác, kịp thời...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tặng đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 22 đồng chí.