Đánh bom hàng loạt tại miền Nam Thái Lan

ANTĐ - Ngày 1-4, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, ông Priewpan Damapong cho biết, nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây nhiều thương vong tại khách sạn Lee Gardens ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla trước đó một ngày là do đánh bom xe.

Hiện trường vụ đánh bom khách sạn Lee Gardens

Vụ hỏa hoạn đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có một du khách người Malaysia và hơn 400 khác bị thương, phần lớn do hít phải khói. Ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được cho là do nổ khí gas tại tầng hầm của khách sạn. Ông Priewpan Damapong xác nhận, những kẻ khủng bố đã sử dụng một xe ô tô hiệu Honda chứa thuốc nổ. Vụ đánh bom xe tại khách sạn Lee Gardens xảy ra chỉ một tiếng sau khi xảy ra hai vụ đánh bom liên tiếp khác tại thành phố miền Nam Yala vào khoảng giữa trưa khi mọi người đang đi mua sắm làm ít nhất 10 người chết và hơn 120 người bị thương. Theo ông Priewpan Damapong, những vụ đánh bom trên có liên quan đến nhau và cùng do một nhóm khủng bố thực hiện.