Đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XVI của TP Hà Nội

ANTĐ -Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị đảm bảo tuyệt đối ATGT, ANTT phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XVI của TP Hà Nội.

Sáng nay 1-11, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND và Giám đốc CATP nhằm đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XVI của TP Hà Nội, trong hai ngày 31-10 và 1-11, Phòng CSGT đã bố trí đủ lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn đại biểu từ 5 cụm khách sạn đến Cung văn hoá Hữu Nghị dự họp, đồng thời đảm bảo công tác đón, dẫn các đoàn tham gia các hoạt động tập trung bên lề Đại hội.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cùng chỉ huy Phòng CSGT xuống đường chỉ đạo CBCS phân luồng, đón dẫn các đoàn đại biểu dự Đại hội

Phòng CSGT đã bố trí 15 CBCS làm nhiệm vụ hướng dẫn, xếp xe của các đại biểu, khách mời đến tham dự các chương trình của Đại hội tại Cung văn hóa Hữu Nghị. Hàng ngày, Phòng CSGT bố trí 115 CBCS làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo TTATGT trên tuyến dẫn đoàn, tuyến các đại biểu tham dự Đại hội đi lại, đồng thời bố trí 6 tổ tuần tra kiểm soát tuần lưu xử lý triệt để các xe dừng, đỗ sai quy định...

Phòng CSGT bố trí đầy đủ CBCS hướng dẫn phân luồng đảm bảo ATGT

Các Đội CSGT từ số 1 đến 12, 14, 15 tiếp tục thực hiện nghiêm Mệnh lệnh 01 ngày 18-10 của Giám đốc CATP và Thông báo số 391 của Phòng CSGT về tăng cường lực lượng vào các giờ cao điểm để đảm bảo TTATGT, TTĐT trên địa bàn TP.

Tại khu vực sảnh của Cung văn hóa cũng có lực lượng CSGT và các đơn vị CATP làm nhiệm vụ hướng dẫn xếp xe, đảm bảo ANTT

Bên  cạnh đó, Phòng CSGT cũng tăng cường lực lượng TTKS, chủ động nắm tình hình, vụ việc, hiện tượng liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội; phối hợp với Công an các quận huyện triển khai hiệu quả phương án phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; chủ động có phương án tổ chức phân luồng giao thông từ các tuyến vòng ngoài, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc.