Đại tướng Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Năng lượng Bru-nây

ANTĐ - Chiều 18/8, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ngài Pe-hin Đa-tô Mô-ha-mát Y-at-min U-ma, Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Văn phòng Thủ tướng phụ trách công tác An ninh và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Bru-nây.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (bên phải) và ngài Pe-hin Đa-tô Mô-ha-mát Y-at-min U-ma, Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Văn phòng Thủ tướng phụ trách công tác An ninh và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Bru-nây

Chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Năng lượng, Văn phòng Thủ tướng phụ trách công tác An ninh và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Bru-nây sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, sự có mặt của ngài Bộ trưởng Pe-hin Đa-tô Mô-ha-mát Y-at-min U-ma và các đại biểu là niềm vinh dự, nguồn động viên to lớn đối với lực lượng CAND Việt Nam, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Bru-nây.
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam khẳng định, trong 70 năm xây dựng và phát triển của lực lượng CAND Việt Nam có sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân và các cơ quan thực thi pháp luật của Bru-nây.

Đoàn đại biểu cấp cao Bru-nây chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu cấp cao
Bộ Công an Việt Nam

Nhằm xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, cùng nhau phát triển vững mạnh, hai Bộ trưởng đã trao đổi và xác định phương hướng hợp tác trong thời gian tới, thông qua việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao; triển khai cơ chế hợp tác song phương; tăng cường chia sẻ thông tin trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đồng thời tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.