Cướp giật bất thành, đâm trọng thương nam công nhân

ANTD.VN - Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT CATP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982) và Hoàng Mạnh Cường (SN 1987), đều trú tại phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tối 17-12, hai đối tượng trên sử dụng xe máy, đeo khẩu trang rồi lượn lờ trên các tuyến đường, phố để tìm cơ hội cướp tài sản của người đi đường.

Đến đoạn QL18A thuộc phường Cẩm Bình, bọn chúng phát hiện anh Hoàng Văn Mạnh, công nhân Công ty cầu đường bộ II Quảng Ninh đang điều tiết giao thông có sử dụng điện thoại di động, liền áp sát xe để Nguyễn Mạnh Cường giật điện thoại.

Tuy nhiên, anh Mạnh giằng lại, và bị 2 đối tượng xông vào đánh, dùng dao đâm 2 nhát gây thương tích nặng tại đùi trái. Sau đó, các đối tượng lấy đi chiếc điện thoại di động Sony M5 trị giá khoảng 5 triệu đồng.

 Qua truy xét, sáng hôm sau, CQĐT CATP Cẩm Phả đã điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hoàng Mạnh Cường và Nguyễn Mạnh Cường, thu giữ phương tiện, hung khí gây án, đồng thời thu hồi tài sản mà các đối tượng cướp của nạn nhân. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.