Công an Hà Nội nói gì về rủi ro khi người dân mua vàng bằng "giấy hẹn" tại Bảo Tín Minh Châu?

ANTD.VN - ​Chiều 6/4, tại Hội nghị thông tin báo chí Quý I/2026 của Công an TP Hà Nội, phần hỏi đáp liên quan đến vụ án tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Trước những băn khoăn về quyền lợi của người dân khi mua vàng thông qua hình thức "giấy hẹn", đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế đã có những giải đáp chi tiết.

npk-9683.jpg
Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội trả lời nội dung báo chí quan tâm liên quan đến vụ án tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

​Tại hội nghị, phóng viên đặt câu hỏi: thực tế, Công ty Bảo Tín Minh Châu và nhiều nhà vàng vẫn bán hàng thông qua giấy hẹn. Người dân đã thanh toán đủ tiền nhưng chưa nhận được vàng ngay. Từ đó, phóng viên đặt vấn đề, nếu việc mua bán vàng có lập hợp đồng hoặc giấy viết tay giữa doanh nghiệp và người dân thì các thỏa thuận này có được pháp luật công nhận không? Trong trường hợp nào được coi là giao dịch dân sự hợp pháp và trường hợp nào bị xem là vi phạm? Cơ quan công an có khuyến cáo gì để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi xảy ra tranh chấp?

Nhiều vấn đề khác: trong trường hợp doanh nghiệp gặp sự cố, bị kiểm tra tạm dừng hoạt động hoặc mất khả năng giao dịch, người cầm giấy hẹn sẽ được pháp luật bảo vệ quyền lợi ra sao để tránh tình trạng "người mua trở thành chủ nợ"?

​Trực tiếp trả lời các câu hỏi trên, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng - Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội xác nhận: Trong quá trình điều tra, khám phá vụ án tại Bảo Tín Minh Châu, cơ quan Công an đã thu giữ 2 hệ thống sổ sách liên quan đến hành vi trốn thuế và nhiều tài liệu, nguyên liệu của doanh nghiệp. Qua quá trình làm việc, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định doanh nghiệp này có bán hàng cho người dân dưới hình thức giấy hẹn.

npk-9639.jpg
Hội nghị thu hút đông đảo các phóng viên đến từ gần 40 cơ quan báo chí trung ương và địa phương

​Liên quan đến hoạt động hiện tại của doanh nghiệp, Trưởng Phòng - Phòng Cảnh sát kinh tế thông tin chính thức: "Hiện tại đến giờ phút này, Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi cũng đang tạo điều kiện để hoạt động bình thường, để đảm bảo quyền lợi của người dân".

​Về tính pháp lý của các tờ giấy hẹn, Phòng Cảnh sát kinh tế nhận định dưới góc độ hiện tại, đối với người dân mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu, đây là một giao dịch dân sự giữa người dân với doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm phải đảm bảo việc trả hàng theo đúng cam kết.

​Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng vạch rõ ranh giới xử lý nếu phát sinh vi phạm. "Nếu doanh nghiệp không trả được theo yêu cầu, có khiếu nại, có tố giác đến cơ quan Công an thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ. Đến giờ phút này hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất kể một yêu cầu nào của người dân trong việc mua vàng bằng giấy hẹn", Đại tá Chu An Thanh nhấn mạnh.

​Như vậy, thông điệp từ Công an TP Hà Nội đưa ra rất rõ ràng: Cơ quan chức năng đang kiểm soát chặt chẽ vụ án và áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết, đồng thời vẫn duy trì không gian để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ trả nợ dân sự.

Việc xử lý hình sự đối với hành vi bán vàng qua giấy hẹn sẽ được kích hoạt ngay lập tức nếu có yếu tố lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được làm rõ thông qua đơn thư tố giác của người dân.

Tin cùng chuyên mục