Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ tư: Vẫn phải bỏ trống giải A

ANTĐ - Dù kéo dài thêm 1 năm thời hạn nhận tác phẩm nhưng cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 (2011-2015) do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức vẫn không có được số lượng tác phẩm tham dự đông đảo như kỳ vọng. 
Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ tư: Vẫn phải bỏ trống giải A ảnh 1

“Người thứ hai” - Tô Hải Vân đoạt giải B cuộc thi tiểu thuyết lần thứ tư 

Từ 170 tác phẩm của 143 tác giả, Hội đồng chung khảo đã không lựa chọn được tác phẩm xứng đáng để trao giải A. Tác phẩm Người thứ hai -Tô Hải Vân, Chim ưng và chàng đan sọt - Bùi Việt Sỹ và Mảnh vỡ của mảnh vỡ - Vĩnh Quyền đồng giải B, với trị giá giải thưởng là 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng chung khảo cũng đã quyết định trao 9 giải C cho các tác giả.

Điều dễ dàng nhận thấy, chất lượng cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 chưa cao và chưa thu hút được các tác giả tên tuổi, các cây bút tài năng tham dự khi 3 giải B đều thuộc về các tác giả cao tuổi. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1-2016.