Củng cố năng lực và niềm tin

ANTĐ - Nền kinh tế đang trên đà phục hồi, trong đó nguồn tín dụng như huyết mạch lưu thông trong cơ thể. Khi tiền chảy thông suốt đổ vào nền kinh tế, đặc biệt là chảy vào “cơ thể” doanh nghiệp mới có thể đỡ họ bật dậy. 

Điều quan trọng là ngân hàng cùng doanh nghiệp ngồi lại với nhau, gỡ bỏ dần những vướng mắc giữa 2 bên với những gói tín dụng phục vụ doanh nghiệp. Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo TP Hà Nội với các ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp chính là để tìm ra tiếng nói chung, chung tay tháo gỡ nút thắt tín dụng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, từ tháng 1 đến tháng 8, tăng trưởng tín dụng đạt 10,23% so với cuối năm 2014. Đây là đỉnh cao nhất của tăng trưởng trong vòng 3 năm qua, gấp đôi so với 4,33% cùng kỳ năm ngoái. Với mức tăng trưởng ngoài mong đợi này, chỉ trong 8 tháng qua, hệ thống ngân hàng đã rót cho nền kinh tế gần 400.000 tỷ đồng, vượt xa 132.500 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách.

Trong khi các doanh nghiệp lớn của Nhà nước và doanh nghiệp có cổ đông khi các ngân hàng thương mại dễ dàng “gõ cửa” vay ngân hàng thì không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng ngân hàng, lý do là vì thiếu năng lực tín nhiệm trả nợ. 

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phản ánh, hiện cả nước có hơn 400.000 doanh nghiệp nhỏ và 3 triệu hộ kinh doanh buôn bán. Lực lượng này sử dụng trên 50% số lao động trong khối doanh nghiệp, tạo ra 40% số lượng hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu. Đặc biệt, đóng góp tới 40% GDP, song chỉ có khoảng 20% doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn tiếp cận vốn ngân hàng.

Cho dù các ngân hàng thương mại rất “chăm sóc” và coi khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước là một thị trường tiềm năng to lớn cho thị trường đầu ra của vốn. Tuy nhiên, thực tế không thể phủ nhận là nội lực của nhiều doanh nghiệp còn yếu, cho nên khả năng tiếp cận vào vốn ngân hàng cũng yếu theo.

Để giúp nhiều doanh nghiệp đang “khát” vốn, một số chuyên gia “hiến kế”: lối thoát tốt nhất là cho vay tín chấp. Thực tế, nợ xấu của ngân hàng đối với các khoản tín dụng của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất thấp. Việc đơn giản hóa thủ tục vay vốn, giảm bớt phiền hà, cho khách hàng vay mà vẫn đúng quy định pháp luật là hết sức cần thiết.

Ở chiều ngược lại, bản thân doanh nghiệp cũng cần tạo dựng rõ nét hơn độ tin cậy cho ngân hàng và cần xây dựng bằng được phương án vay vốn khả thi, chứng minh được thực trạng tài chính cũng như trả lời được doanh thu dự kiến. Tiền không thiếu, nhưng chỉ lo thiếu niềm tin vào quan hệ tín dụng giữa hai bên. Tháo gỡ điểm nghẽn này, kinh tế lại có cơ sở hồi phục mức tăng trưởng, sản xuất kinh doanh có cơ sở phát triển mở rộng.