Costa cay cú ném áo tập về phía Mourinho

ANTĐ - Trong lúc CĐV của Chelsea tỏ ra hài lòng về kết quả hòa 1-1 với Tottenham thì tiền đạo Diego Costa tỏ ra rất tức giận vì bị HLV Jose Mourinho đẩy lên ghế dự bị ở trận đấu trên sân White Hart Lane. 

Chelsea đã trải qua trận hòa 0-0 trong trận derby thành London trên sân của Tottenham. Trong bối cảnh hiện nay, 1 điểm là kết quả chấp nhận được với nhà ĐKVĐ Premier League sau khi họ trải qua màn khởi đầu tồi tệ nhất lịch sử kể từ năm 1988.

 

Vào cuối trận đấu, ống kính camera “chộp” được hình ảnh đầy tranh cãi về thái độ và phản ứng của Costa, cầu thủ bị Mourinho đày lên ghế dự bị trong chuyến du đấu tới White Hart Lane.

Không hiểu Costa thất vọng khi The Blues chỉ kiếm được 1 điểm tại Tottenham, hay bực tức về quyết định của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, cầu thủ này vùng vằng cởi áo tập màu hồng ném về phía “Người đặc biệt”.

Trên thực tế, các cameramen thường xuyên lia ống kính về phía Costa trong suốt thời gian diễn ra trận đấu bởi việc Mourinho loại cầu thủ này ra khỏi đội hình xuất phát của Chelsea được coi là một sự kiện đáng chú ý. Costa lúc đầu có vẻ bình thường khi cười nói với những người đồng đội xung quanh. Dù vậy, cầu thủ này dường như đã không giữ được vẻ bình tĩnh vì đến cuối trận vẫn không được Mourinho tung vào sân, bất chấp nhận được tín hiệu chạy khởi động để chuẩn bị cho sự thay thế.

Mourinho và Chelsea chưa đưa ra lời bình luận nào về hành động “lạ” của Costa, nhưng cầu thủ này ngay lập tức bị các CĐV của The Blues chỉ trích trên các mạng xã hội. Theo phần lớn những người ủng hộ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge, Costa đáng bị loại khỏi đội hình vì màn trình diễn tệ hại ở mùa giải năm nay và thái độ phản ứng của cầu thủ này là điều không thể chấp nhận được. 
Theo giới chuyên môn, nhiều khả năng hành động này sẽ đặt dấu chấm hết cho tương lai của Costa tại Chelsea.