Công Vinh và đồng đội không e ngại Arsenal

ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, tiền đạo mang áo số 9 của ĐT Việt Nam thể hiện quyết tâm sẽ cùng đồng đội thi đấu một trận đấu hết mình, đẹp mắt với dàn sao Arsenal. 

Đánh giá về đối thủ, Công Vinh nói: “Trình độ của Arsenal hơn hẳn và chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Arsenal cũng vừa đánh bại ĐT Indonesia với tỷ số kinh hoàng 7-0. Nhưng không vì thế mà chúng tôi “ngợp” hay e ngại, ngược lại chúng tôi sẽ thi đấu hết sức, cống hiến cho khán giả cả nước một trận đấu đẹp mắt”.

HLV Hoàng Văn Phúc giữ bí mật về phương án khắc chế điểm mạnh của Arsenal, ông chỉ nói: “90 phút trên sân Mỹ Đình sắp tới sẽ là câu trả lời của chúng tôi. Tôi tin ĐT Việt Nam sẽ có một trận đấu làm hài lòng người hâm mộ cả nước”.

Công Vinh khẳng định quyết tâm trước trận đấu với Pháo thủ

Thuyền trưởng ĐT Việt Nam cho biết ở trận đấu giao hữu, mỗi đội có thể thay đổi tới 11 cầu thủ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ai cũng có cơ hội ra sân: “Khi các cầu thủ chơi tốt thì vị trí sẽ được đảm bảo, còn những cầu thủ nào có dấu hiệu xuống sức, chơi không đạt phong độ thì sẽ bị thay ra. Vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng chuyên môn của trận đấu vì nó ảnh hưởng đến hình ảnh đội tuyển”.

Liên quan đến trận đấu, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết đến thời điểm này tất cả lượng vé xem trận giao hữu đã được bán hết và đến tay người hâm mộ. “Do đá với CLB nên trước giờ bóng lăn sẽ không có thủ tục chào cờ, song sẽ có lời chào đầu của đại diện 2 đội”, ông Trung cho biết thêm.

Khi được hỏi “Có yêu thích cầu thủ nào của Arsenal và sau trận có muốn đổi áo đấu làm kỷ niệm với các Pháo thủ không?”, Công Vinh thật thà: “Arsenal không phải đội bóng tôi thần tượng nên cũng không yêu thích cụ thể một cầu thủ nào. Tuy nhiên, tôi rất hâm mộ HLV Wenger. Sau trận đấu đó, tôi sẽ không đổi áo với cầu thủ nào của Arsenal mà giữ tấm áo đó làm kỷ niệm”.
Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal sẽ diễn ra lúc 19h ngày 17-7 tại sân Mỹ Đình. ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi các Pháo thủ sẽ mặc trang phục vàng-xanh-vàng.