Cổng sắt trường học đổ sập, đè trúng học sinh lớp 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lê cùng nhóm bạn đang chơi ở khu vực cổng trường thì bất ngờ bị cánh cổng sập đè trúng. Hậu quả khiến học sinh lớp 3 này bị thương phải nhập viện.

Sự việc xảy ra vào giờ ra chơi buổi chiều ngày 2-10, em Đinh Đan Lê - học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ cơ sở 2, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cùng nhóm bạn đến chơi ở khu vực cổng trường.

Trong lúc các em chơi đùa, cánh cổng sắt của trường bất ngờ bị đổ sập đè lên chân của Lê. Phát hiện sự việc, các thầy cô giáo nhanh chóng đưa Lê đến bệnh viện.

Cánh cổng sắt đổ sập đè trúng học sinh lớp 3

Cánh cổng sắt đổ sập đè trúng học sinh lớp 3

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết, em Lê bị rạn xương, một phần thanh sắt đâm vào chân làm lộ xương bên trong, phải khâu nhiều mũi.

Được biết, cánh cổng sắt bị đổ là loại cửa đẩy- kéo bằng 2 bánh xe phía dưới và 1 con lăn phía trên. Sau khi xảy ra sự cố, nhà trường đã nhanh chóng cho sửa lại.

Sau khi được băng bó và xử lý vết thương, Lê được gia đình đưa về nhà để tiện chăm sóc.