Công Phượng: "Phong độ của tôi tương đối ổn"

ANTD.VN - Chia sẻ trước buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam vào chiều 13-10, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đánh giá phong độ bản thân "tương đối ổn" và đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất trận gặp Indonesia ngày 15-10.

Công Phượng là một trong ba cầu thủ thi đấu nước ngoài vừa về tập trung ĐTQG Việt Nam đá 2 trận vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên phong độ của anh bị nghi ngờ do ngồi dự bị quá lâu tại Bỉ.

Ở trận tiếp Malaysia tại Mỹ Đình hôm 10-10, Công Phượng bất ngờ được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách ra sân và có 63 phút thi đấu, trước khi nhường chỗ cho Anh Đức.

Công Phượng khuấy đảo hàng thủ Malaysia ở trận đấu hôm 10-10 (Ảnh: Vũ Vy)

Màn trình diễn của Công Phượng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, có người "chê" anh chơi không hiệu quả trong vai trò tiền đạo song số khác cho rằng anh đã khuấy đảo hàng phòng ngự Malaysia để tạo cơ hội cho các đồng đội.

"Hiện tại tôi chưa được ra sân nhiều nhưng phong độ của tôi tương đối ổn. Trận vừa rồi, tôi đá vị trí cao nhất - một vị trí không dễ dàng, thể hình không tốt lắm nên chơi chưa được tốt", Công Phượng nói trước buổi tập cùng ĐT Việt Nam chiều 13-10.

Tiền đạo của HAGL cho biết anh không cảm thấy áp lực khi mang danh "cầu thủ từ châu Âu về", và được khoác áo đội tuyển luôn giúp anh cảm thấy vinh dự, có động lực. "Mục tiêu của tôi là được ra sân, cống hiến hết mình và đạt kết quả tốt nhất cùng đội tuyển", Công Phượng nhấn mạnh. 

Về trận đấu với Indonesia ngày 15-10, Công Phượng nói: "Chúng ta phải đá trên sân khách, lại vừa di chuyển quãng đường dài nên đó có thể xem là khó khăn. Song khi ra sân, đội tuyển luôn đặt mục tiêu chiến thắng. Ở các buổi phân tích video, BHL có phân tích cho chúng tôi điểm mạnh, yếu của Indonesia, từ đó có đấu pháp phù hợp".

Ngày mai (14-10), Công Phượng cùng đồng đội sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức Kapten I Wayan Dipta (Bali), trước khi đấu với chủ nhà Indonesia một ngày sau đó.