Cơ trưởng uống rượu nhờ cơ phó chứng thực lời khai gian dối

ANTD.VN - Một phi công Nhật Bản có kết quả dương tính trong kiểm tra nồng độ cồn trước khi bay đã nói dối về thời điểm và mức độ đồ uống có cồn đã sử dụng, đồng thời nhờ cơ phó chứng thực lời khai.

Một chiếc máy bay của hãng ANA Wings

Cơ trưởng ngoài 40 tuổi là nhân viên của hãng ANA Wings thuộc All Nippon Airways, đã không qua được kiểm tra nồng độ cồn trước chuyến bay nên hãng đã bố trí phi công khác cho chuyến bay đó. Vụ việc làm chậm 5 chuyến bay khác.

All Nippon Airways cho biết lúc đầu cơ trưởng khai với giới chức công ty rằng đã uống 2 lon rượu pha xô-đa dung tích 350ml trong phòng khách sạn. Nhưng sau đó, cơ trưởng bị phát hiện đã uống khoảng 1,2 lít gồm bia, rượu pha xô-đa và một loại đồ uống có cồn khác trong 1 nhà hàng.

Cơ trưởng phủ nhận vi phạm quy định của công ty cấm sử dụng đồ uống có cồn dưới 12 tiếng trước chuyến bay.

Nhưng thực tế, cơ trưởng đã phớt lờ cảnh báo của cơ phó, người có mặt ở nhà hàng cùng với cơ trưởng, và tiếp tục uống dù đã quá muộn so với giới hạn thời gian. Cơ trưởng cũng đã đề nghị cơ phó khai là mình không làm sai quy định.