Cổ phiếu VNECO (VNE) sẽ bị hủy niêm yết trên HOSE từ 29/6

ANTD.VN - Sau khi hủy niêm yết trên HOSE, cổ phiếu VNE có thể sẽ tiếp tục được giao dịch trên UPCoM nếu đáp ứng đủ các điều kiện là công ty đại chúng.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) ngày 27/5 đã ban hành quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO – mã chứng khoán: VNE). Theo đó, toàn bộ hơn 90,4 triệu cổ phiếu VNE với giá trị tính theo mệnh giá hơn 904 tỷ đồng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE kể từ ngày 29/6/2026. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu này trên sàn HOSE là 26/6/2026.

Lý do hủy niêm yết là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm của Công ty trong 03 năm liên tiếp (căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024, 2025), thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

vneco.jpg
Cổ phiếu VNECO bị HOSE hủy niêm yết bắt buộc từ 29/6/2026

Trước đó, cổ phiếu VNE đã giao dịch tiêu cực khi giảm sàn 3 phiên liên tiếp (từ ngày 20 đến 22/5) khi trên nhiều diễn đàn lan truyền thông tin cho rằng cổ phiếu VNE “sẽ hoàn toàn mất giá trị, bị xóa sổ và không còn khả năng giao dịch trên thị trường” sau khi HOSE thông báo hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu này.

Ngay sau đó, lãnh đạo VNECO đã phải lên tiếng làm rõ. Theo đó, doanh nghiệp cho rằng đây là cách hiểu sai bản chất pháp lý của sự việc.

Doanh nghiệp cho biết việc hủy niêm yết trên HOSE chỉ là thủ tục kỹ thuật bắt buộc do báo cáo tài chính hợp nhất của công ty tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong 3 năm liên tiếp (2023-2025). Trong khi doanh nghiệp vẫn đáp ứng đầy đủ điều kiện là công ty đại chúng nên cổ phiếu VNE sẽ được chuyển đăng ký giao dịch sang UPCoM theo quy định hiện hành.

“Quyền sở hữu tài sản, quyền định đoạt giá trị cổ phiếu và quyền lợi cốt lõi của toàn thể cổ đông đối với dòng vốn đầu tư tại VNE vẫn được pháp luật bảo hộ và thanh khoản bình thường trên sàn UPCoM khi hoàn tất các thủ tục giao dịch tại đây” , VNECO nhấn mạnh.

Liên quan đến tình hình hoạt động, VNECO cho biết doanh nghiệp đã chính thức cắt được chuỗi thua lỗ và ghi nhận lợi nhuận dương theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Công ty khẳng định hiện vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư bình thường theo các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, không rơi vào trạng thái dừng hoạt động hay đổ vỡ hệ thống như một số tin đồn lan truyền.

Ban điều hành cho biết đang triển khai lộ trình xử lý các tồn tại liên quan đến ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, đồng thời chuẩn bị hồ sơ để thực hiện kiểm toán chuyên đề nhằm từng bước “làm sạch” báo cáo tài chính.

Đồng thời, đặt mục tiêu duy trì kinh doanh có lãi trong năm 2026, giữ báo cáo tài chính không còn ý kiến ngoại trừ để có thể nộp hồ sơ xin niêm yết trở lại HOSE ngay khi đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu 12 tháng giao dịch trên UPCoM.

Liên quan tới phương án tăng vốn, do bối cảnh thay đổi sàn giao dịch, VNECO đang tiến hành đàm phán lại kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ với các nhà đầu tư nhằm bảo đảm tính khả thi của phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua và điều chỉnh phương án phù hợp trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng lên tiếng bác bỏ thông tin liên quan đến việc tham gia dự án đường dây 500kV mạch 3 có tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng. VNECO khẳng định không tham gia, không trúng thầu và không thực hiện bất kỳ hạng mục công việc nào thuộc dự án này.

Ngay sau các thông tin trên, trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VNE lập tức quay đầu tăng trần 3 phiên liên tiếp với thanh khoản tăng đột biến.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025, VNECO ghi nhận lãi ròng hơn 89 tỷ đồng, tăng gần 24 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Sự chênh lệch chủ yếu đến từ việc điều chỉnh doanh thu tài chính hơn 48 tỷ đồng do sai sót trong quá trình hợp nhất báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán tiếp tục có ý kiến ngoại trừ khi doanh nghiệp chưa thể đối chiếu và xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu và phải trả với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng; đồng thời, kiểm toán không thể thu thập đủ bằng chứng hoặc đánh giá được tính chính xác, khả năng thu hồi của một số khoản đầu tư, khoản phải thu hoặc dự phòng.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng