Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đua nhau tăng trần, VN-Index lập đỉnh mới

ANTD.VN - Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng mạnh là động lực chính giúp VN-Index tăng điểm phiên hôm nay, thiết lập mức kỷ lục lịch sử mới.

Tiếp nối đà tăng của phiên cuối tuần, thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch đầu tuần 12/1 trong trạng thái đầy hưng phấn. VN-Index bật tăng mạnh mẽ, nhanh chóng chinh phục ngưỡng cao chưa từng có trước đó là 1.887 điểm.

Tâm điểm là các cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước trần tím lịm, như VCB, BID, CTG..., bên cạnh đó là VPB cũng tăng rất mạnh. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán cũng chứng kiến hàng loạt mã tăng hết biên độ như HCM, SSI, VND, MBS, SHS...

Tuy nhiên, khoảng nửa cuối phiên sáng, áp lực chốt lời xuất hiện, trong đó nhóm cổ phiếu Vingroup tạo sức ép lớn nhất khiến chỉ số thu hẹp đà tăng.

Chốt phiên sáng, sàn HoSE có 205 mã tăng và 106 mã giảm, VN-Index chỉ còn tăng 3,43 điểm (+0,18%), lên 1.871,33 điểm. Giao dịch khá sôi động với tổng khối lượng giao dịch đạt 806,5 triệu đơn vị, giá trị 24.049 tỷ đồng.

Nhóm VN30 chốt phiên giảm nhẹ 1,4 điểm, dù có tới 22 mã tăng và chỉ 8 mã giảm. Trong đó, áp lực chính đến từ cặp đôi VHM-VIC khi chốt phiên cùng hơn 6%, tổng cộng đã lấy đi gần 24 điểm của VN-Index. Ngoài ra, VJC giảm 5,3%, VRE giảm 4,7%, PLX giảm 2%...

HNX-Index sáng nay cũng tăng nhẹ 2 điểm (+0,81%) lên 249,1 điểm; UPCoM-Index tăng 1,23 điểm (+1,01%), lên 123,06 điểm.

chung-khoan-6974-7483.jpg

Đến phiên chiều, một lần nữa dòng tiền mạnh mẽ lại giúp chỉ số nới rộng đà tăng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng không có mã nào giảm. Cổ phiếu chứng khoán thậm chí có tới khoảng 10 mã tăng trần như: SSI, VND, SHS, HCM, CTS, VIX, BSI, FTS…

Nhóm VN30 chốt phiên với 4 mã hết biên độ, gồm: VCB, VID, VPB và SSI. Nhiều cổ phiếu khác tăng mạnh 3 – 4% như HPG, ACB, STB, TCB, TPB, MBB, SHB, LPB…

Ở chiều ngược lại, bộ ba VHM và VIC, VRE giảm sàn. Cổ phiếu dầu khí hôm nay cũng gặp áp lực chốt lời với PLX và GAS giảm lần lượt 1,4% và 0,1%.

Theo một số nhận định, đà tăng mạnh mẽ hôm nay nhờ kỳ vọng thị trường vào Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước vừa được ban hành cuối tuần qua.

Hiện điểm nghẽn lớn nhất của các doanh nghiệp nhà nước niêm yết, đặc biệt là nhóm ngân hàng, là sự mâu thuẫn giữa nhu cầu giữ lại lợi nhuận để tăng vốn (đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế Basel II/III) và áp lực phải nộp cổ tức tiền mặt về ngân sách nhà nước. Nay, Nghị quyết 79 đã tháo gỡ nút thắt này thông qua cơ chế cho phép sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước... để tăng vốn điều lệ.

Vì vậy, các doanh nghiệp này sẽ được giữ lại lợi nhuận hoặc nhận dòng vốn tái đầu tư từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Điều này tạo ra hiệu ứng lãi kép lên giá trị sổ sách của cổ phiếu, làm cải thiện định giá và nền tảng cho sự tăng trưởng giá bền vững trong dài hạn.

Chốt phiên, VN-Index tăng 9,43 điểm (+0,50%) lên 1.877,33 điểm. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Số mã tăng trên sàn HoSE phiên hôm nay là 240, áp đảo so với 91 mã giảm. Dòng tiền sôi động với 1,38 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị giao dịch 41.644 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 4,78 điểm (+1,93%) lên 251,88 điểm. Trên sàn có 101 mã tăng, 67 mã giảm. Khối lượng giao dịch 115 đơn vị, giá trị 2.481 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng 0,73 điểm (+0,60%) lên 122,56 điểm. Thanh khoản 86 triệu đơn vị, giá trị giao dịch 1.130 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 1.083 tỷ đồng trên HoSE, song bán ròng nhẹ trên 2 sàn còn lại.

VCB là mã được mua ròng mạnh nhất với 420 tỷ đồng, tiếp đến là VPB 270 tỷ đồng, HPG 177 tỷ đồng. Hai cổ phiếu VRE và VHM bị bán ròng mạnh nhất với lần lượt 204 và 168 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục