Cơ hội bứt phá

(ANTĐ) - Một tuần sau khi các giải đấu cấp độ CLB kết thúc, các cầu thủ lại bị cuốn vào vòng quay của chiến dịch vòng loại EURO 2012. Đáng chú ý trong số các cặp đấu ra sân vào ngày hôm nay là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Anh và Thụy Sỹ trên sân Wembley.

Vòng loại Euro 2012:

Cơ hội bứt phá

(ANTĐ) - Một tuần sau khi các giải đấu cấp độ CLB kết thúc, các cầu thủ lại bị cuốn vào vòng quay của chiến dịch vòng loại EURO 2012. Đáng chú ý trong số các cặp đấu ra sân vào ngày hôm nay là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Anh và Thụy Sỹ trên sân Wembley.

Những bước đi của ĐT Anh tại chiến dịch vòng loại EURO 2012 của thầy trò HLV Fabio Capello đang được dư luận theo dõi sít sao. Kết quả thiếu thuyết phục tại World Cup 2010 hồi năm ngoái và thất bại trong mục tiêu giành tấm vé dự kỳ Euro trước đó luôn nhắc nhở Anh phải thận trọng trong từng bước đi. Nếu đem ra so sánh, đây sẽ là trận đấu dễ dàng với “Tam sư” bởi họ được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, vấn đề về lực lượng đang là bài toán khiến HLV Capello phải đau đầu.

Anh trở lại đấu trường khu vực mà không có sự phục vụ của tiền đạo Wayne Rooney, cầu thủ là tác giả của 3 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 vượt qua Thụy Sỹ ở Basel nhưng vắng mặt vì án treo giò. Tiền đạo của Tottenham, Jermain Defoe cũng không thể tham dự vì chấn thương, điều đó có nghĩa nhà chiến thuật người Italia chỉ còn biết trông chờ vào Darren Bent đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng cho đội chủ nhà.

Đội tuyển Anh hy vọng giành trọn 3 điểm ở Wembley

Đội tuyển Anh hy vọng giành trọn 3 điểm ở Wembley

Bent từng ghi 3 bàn thắng trong 3 trận đấu cho “Tam sư” gần đây và phong độ tốt của cầu thủ này ở mùa giải năm nay ít nhiều giúp Capello đỡ lo lắng hơn. Cựu cầu thủ của Sunderland đã ghi 9 bàn trong 16 trận sau khi gia nhập Aston Villa hồi tháng 1, phong độ có thể giúp Bent tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trên sân Wembley trên bình diện quốc tế.

Đoàn quân của Capello hiện dẫn đầu Bảng G, cùng được 10 điểm như Montenegro từ 4 vòng đấu nhưng họ sẽ thiết lập khoảng cách với đối thủ này nếu đánh bại Thụy Sỹ. Đây là động lực rất lớn khích lệ “Tam sư” cùng với ưu thế sân nhà. Bên cạnh đó, phong độ sa sút của Thụy Sỹ cũng là lý do giúp người hâm mộ của Anh lạc quan. Thụy Sỹ tuy đặt dưới sự dẫn dắt của nhà chiến thuật giàu kinh nghiệm Ottmar Hitzfeld, song HLV này không có nhiều sự lựa chọn sau khi một số trụ cột chia tay ĐTQG.

Ở cặp đấu khác, đội tuyển Bồ Đào Nha đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu Bảng H, khi được tiếp đón Na Uy trên sân nhà. Đội bóng “bã trầu” đã thất bại trong chuyến du đấu tới Oslo (0-1) hồi tháng 9 năm ngoái và họ đang đặt mục tiêu “báo thù” tại trận đấu này. Bồ Đào Nha hiện ít hơn 3 điểm nhưng sẽ dẫn đầu bảng đấu này nếu đánh bại Na Uy. Hy vọng của Bồ Đào Nha đang được “chắp cánh” nhờ phong độ ghi bàn ấn tượng của Cristiano Ronaldo. Ngay sau khi ngôi sao của Real Madrid trở lại ĐTQG, Bồ Đào Nha đã thắng 2 trận liên tiếp và họ đang “nuôi” hy vọng sẽ kéo dài mạch chiến thắng của mình.

Quý Ngọc