[CLIP] Nga "xát muối" vào nỗi hổ thẹn của Mỹ, vì để đồng minh bị tấn công
ANTD.VN - Sau vụ tấn công của máy bay không người lái và tên lửa hành trình nhắm vào cơ sở lọc dầu của Ả rập Xê út, gây chấn động khu vực, Mỹ đã phải hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ. Đó là bởi Riyadh là đồng minh thân cận của Washington, và được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tối tân của Mỹ. Trong hoàn cảnh này, Nga tiếp tục có động thái "xát muối" vào nỗi hổ thẹn của đối thủ, bằng cách đánh giá thấp khả năng quân sự của Mỹ. Bên cạnh đó, Moscow cũng mời Riyadh mua hệ thống phòng thủ hiện đại của họ như S-300 hoặc S-400, với lời cam kết "bảo vệ mọi cơ sở hạ tầng ở Ả rập Xê út khỏi các vụ tấn công".
Tin cùng chuyên mục
Máy bay không người lái tuyệt mật RQ-180 hạ cánh khẩn cấp nghi trúng tên lửa
Tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ hạ cánh khẩn giữa nghi vấn trúng tên lửa phòng không Iran
Mỹ tuyên bố phá hủy 11 tàu ngầm Iran, chiến sự dưới biển leo thang dữ dội
Israel thừa nhận tiêm kích suýt bị phòng không Iran bắn hạ
Lục quân Mỹ thử nghiệm drone tạo màn khói bảo vệ xe chiến đấu bộ binh M2A4 Bradley
'Mắt thần trên không' của UAE nghi bị UAV Iran phá hủy
Máy bay KC-390 gắn cần tiếp dầu - lời giải cơ động cho bài toán tiếp dầu chiến lược của Mỹ?
Drone cáp quang xuất hiện tại Iraq, căn cứ Mỹ đối mặt mối đe dọa công nghệ mới
Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm UAV hạng nặng Bayraktar Kizilelma mang bom dẫn đường chính xác
Mỹ ấn định thời hạn phục vụ của tiêm kích thế hệ 6
Phi công Kuwait ‘lập kỷ lục’ bắn hạ 3 tiêm kích F-15E của Mỹ bị bắt để điều tra
Anh sắp nhận máy bay cảnh báo sớm E-7 Wedgetail sau nhiều năm thiếu năng lực thám sát trên không
Súng máy M249 - hỏa lực 5,56 mm NATO cơ động của bộ binh Mỹ
Nga sẽ bán hàng trăm tên lửa R-37M tầm bắn tới 350km cho Ấn Độ?
Ông Zelensky cáo buộc Nga cung cấp UAV tự sát cho Iran tập kích căn cứ Mỹ
Tên lửa đạn đạo FP-9 Ukraine khiến Nga lo ngại khi đủ sức vươn tới Moskva
Mỹ dùng bom xuyên phá thế hệ mới nặng hơn 2 tấn đánh vào cứ điểm tên lửa Iran
Chiếc máy bay tác chiến điện tử ‘xấu nhất thế giới' lần đầu cất cánh
Myanmar tiếp nhận cặp tiêm kích Su-30SME, tăng mạnh năng lực tác chiến tầm xa