TP.HCM

Chửi nhau qua mạng, sát hại bạn hàng xóm

ANTĐ - Trong lúc “chat” trên mạng Internet, Thuận và Quang chửi bới, thách thức và hẹn nhau đi giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả của sự việc khiến người chết, kẻ vào tù.

Hôm nay (22/1) TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Mã Ngọc Thuận (SN 1998) và Trần Minh Hoàng (SN 1998, cùng ngụ quận 1, TP.HCM)  cùng về tội “giết người”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18h45 ngày 26/1/2014, Thuận và Quách Chấn Quang (SN 1998, ngụ cùng xóm với Thuận) phát sinh mâu thuẫn với nhau trong lúc đang trò chuyện (chat) trên mạng internet.  Sau đó, cả hai hẹn nhau đến đầu hẻm 193 Nguyễn Cư Trinh (quận 1) để giải quyết mâu thuẫn.

Do sợ bị đánh nên Thuận rủ Trần Minh Hoàng đi cùng. Quang cũng đi cùng với Trần Quốc Qui đến điểm hẹn. 


Trong lúc hai bên ấu đả, Thuận lấy con dao trong túi quần đâm nhiều nhát vào người Quang. Quang bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Thuận bỏ chạy về nhà. Đến ngày 27/1/2014 Mã Ngọc Thuận bị công an quận 1 bắt khẩn cấp về hành vi giết người.

Sau gần 8 tháng điều tra, đến ngày 13/8/2014, Trần Minh Hoàng cũng bị bắt tạm giam trong vụ án giết người trên.

Nhận thấy trong vụ án cũng có một phần lỗi  phía nạn nhân nên sau khi xem xét lượng hình, HĐXX đã tuyên phạt Mã Ngọc Thuận 6 năm tù, Trần Minh Hoàng 4 năm tù cùng tội danh trên.