Chữa hói đầu bằng lông chân

ANTĐ - Lông chân có thể là một lựa chọn tốt để điều trị chứng hói đầu ở nam giới.

Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy lông chân có thể là một lựa chọn tốt để điều trị chứng hói đầu ở nam giới. Một chứng bệnh khó trị đối với cả các bác sĩ da liễu và nam giới hói đầu.

Tờ Thời báo New York số ra ngày 21/2 đưa tin thủ thuật này có vẻ rất triển vọng trong việc phục hồi mái tóc cho hàng triệu đàn ông bị hói trên thế giới.

Tờ báo này cũng trích dẫn một nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Archives of Dermatology về 2 trường hợp bị hói được tiến sĩ da liễu Sanusi Umar ở Đại học California tiến hành ghép nang lông chân lên vùng đầu bị hói.

Mỗi người đã được cấy khoảng 1.000 nang lông chân và gần 80% trong số này đã “mọc lên” bình thường trên da đầu.

Tuy nhiên, mức giá cho một ca cấy tóc này không phải là rẻ. Theo chủ tịch Hiệp hội tóc Malaysia, TS. Steven Chow, thì chi phí cấy nang tóc là khoảng 20.000 - 30.000 Ringgit Malaysia (tương đương 8.350 - 12.520 đôla Singapore)/lần và chỉ có thể thực hiện ở những nam giới có nhiều lông chân.

Phần lớn nam giới bị hói chỉ cần cấy 1 lần là có thể có được mái tóc bình thường song cũng có một số người phải cấy từ 2-3 lần.