Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu hủy nhiều loại kem chống nắng phổ biến

ANTD.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt Công ty BB Việt Nam 75 triệu đồng, buộc thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam do kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra. Tổng mức phạt áp dụng là 75 triệu đồng.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị xử phạt có địa chỉ tại tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Viết Năm, Giám đốc công ty.

Cơ quan chức năng xác định công ty đã thực hiện hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm khi không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Đây là hồ sơ bắt buộc nhằm chứng minh nguồn gốc, thành phần, độ an toàn và tính hợp pháp của sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường.

Đáng chú ý, vụ việc có tình tiết tăng nặng do cùng một thời điểm kiểm tra phát hiện 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi. Trên cơ sở đó, mức phạt tiền được xác định là 75 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

img-3094.jpg
Danh sách 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm

Ngoài hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm mỹ phẩm do công ty đứng tên công bố. Đồng thời, doanh nghiệp phải phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Danh mục sản phẩm bị xử lý gồm nhiều nhãn hàng quen thuộc trên thị trường như Hatomugi, Rosette, Naturie, Anessa, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label… với các dòng sản phẩm chăm sóc da, chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng và lotion.

Theo quyết định, Công ty BB Việt Nam phải nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Công ty cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này.

Tin cùng chuyên mục