Chưa đầy 60 phút xong một ca ghép thận

(ANTĐ) - Tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày Phòng chống bệnh thận thế giới do BV Việt Đức tổ chức sáng 8-3, bác sĩ Hà Phan Hải An, khoa Thận lọc máu - BV Việt Đức cho biết, trong 2 năm gần đây, kỹ thuật ghép mô tạng của Việt Nam phát triển vượt bậc. 

Cả nước đã có 12 đơn vị ghép được mô tạng và 3 trung tâm ghép mô tạng ở 3 miền. Chỉ tính riêng BV Việt Đức từ năm 2006 đến nay đã ghép được 88 ca thận, 5 ca gan và 2 ca tim. Đặc biệt, kỹ thuật ghép đã giảm mạnh biến chứng, không có tử vong cả ở người cho và người nhận, thời gian ghép thận giảm từ nửa ngày xuống còn chưa đến 1 tiếng/1 quả thận; thời gian nằm viện từ 1 tháng sau ghép xuống còn 10-12 ngày. PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức cho biết thêm, nhu cầu cần cấy ghép thận, tạng trong nước hiện rất cao nhưng khó khăn lớn nhất là khan hiếm người hiến.