Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

ANTĐ - Chiều nay 4-11, thay mặt Ban Thường vụ Thành, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội  đã tới thăm và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tôn Thị Tố Vân, cán bộ lão thành cách mạng.

Đồng chí  Tôn Thị Tố Vân sinh ngày 17-7-1927 tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Hiện đang sinh sống tại số 31, ngõ Văn Chương 2, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Vào Đảng  ngày 12-11-1945.

Đồng chí Tôn Thị Tố Vân đã nhận Huy hiệu 40, 50, 60, 65 tuổi Đảng, đã từng tham gia cách mạng qua các thời kỳ; vinh dự được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân  chương kháng chiến chống Mỹ Hạng Nhất. Trước khi nghỉ hưu, đồng chí Tôn Thị Tố Vân là Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo  Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội  trao tăng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại lễ tao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Tôn Thị Tố Vân, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đồng chí Tôn Thị Tố Vân là tấm gương cho chúng ta học tập và noi theo.

“Đồng chí sinh ra và lớn lên tại một vùng quê có truyền thống cách mạng, đã qua nhiều chức vụ công tác khác nhau, cống hiến cho cách mạng, cho dân tộc. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Tôn Thị Tố Vân luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một người Đảng viên, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng. Lãnh đạo TP, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn ghi nhận công lao, những cống hiến tận tụy của đồng chí”.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thế Thảo mong, đồng chí Tôn Thị Tố Vân sống lâu, sống thọ, tiếp tục phát huy những phẩm chất của một Đảng viên cách mạng, làm gương cho con cháu, thế hệ đi sau. Đồng chí Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị, chính quyền địa phương quan tâm, chăm sóc hơn nữa cho đồng chí Tôn Thị Tố Vân và gia đình.