- Mỹ tăng cường chống ma tuý ở biển Caribbean giữa mùa dịch Covid-19
- Venezuela huy động lực lượng, sẵn sàng cho cuộc đối đầu tiềm năng với Mỹ
- [ẢNH] Hạm đội hải quân Nga sẽ phá thế phong tỏa của Mỹ đối với Venezuela?
Các cuộc đàm phán diễn ra xuất phát từ mối lo ngại về dịch bệnh, siêu lạm phát và thiếu hụt nhiên liệu, cũng như bất ổn về chính trị khi Washington thắt chặt các biện pháp trừng phạt. Theo Reuters, 7 nguồn tin, đại diện cho cả 2 phía đã xác nhận về các cuộc đàm phán.
Tổng thống Maduro và chính trị gia đối lập Guaido đang cạnh tranh với nhau để giúp Venezuela chống lại tác động của đại dịch. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, chính phủ đang kiểm soát sự bùng phát của dịch Covid-19 với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Tính đến đầu tuần này, Venezuela ghi nhận có 285 ca nhiễm trên cả nước.
Trong khi đó, để đối phó với đại dịch, ông Guaido, người kiểm soát các quỹ của chính phủ Venezuela ở các tài khoản nước ngoài, đang tìm cách chi 20 triệu USD cho mua sắm trang thiết bị y tế.
Nhiều tổ chức và cá nhân đã thúc giục hai bên tìm kiếm một thỏa thuận để phối hợp cung cấp viện trợ và tăng cường nhập khẩu xăng dầu cho người dân Venezuela.
Tổng thống Maduro thường xuyên nói rằng, ông sẵn sàng tổ chức đối thoại với ông Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela vào năm 2019, sau khi không công nhận kết quả ông Maduro thắng cử năm 2018. Lãnh đạo phe đối lập Joan Guaido được Mỹ và hơn 50 quốc gia công nhận, trong khi các cường quốc khác như Trung Quốc và Nga vẫn ủng hộ ông Maduro.
Năm ngoái, hai phe đối lập ở Venezuela đã tham gia cuộc đối thoại do Na Uy làm trung gian, trong đó phe đối lập đã thúc ép cuộc bầu cử tổng thống mới nhưng đại diện chính phủ Tổng thống Maduro rời khỏi bàn đàm phán nhằm phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ.