Chỉ vì bức ảnh, "Hoa hậu Trái đất" Lebanon bị tước vương miện

ANTD.VN - Hoa hậu Salwa Akar, người đẹp đại diện cho đất nước Lebanon tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất ở Philippines, đã bị tước vương miện vì bức ảnh chụp chung với thí sinh Dana Zreik đến từ Israel.

Bức ảnh Akar chụp chung với thí sinh Dana Zreik đến từ Israel

Theo báo Al-Masry Al-Youm của Ai Cập, Akar cố gắng giải thích rằng cô hoàn toàn không biết mình đang chụp ảnh với ai vì Zreik nói với cô bằng tiếng Arập.

Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được ban tổ chức cuộc thi ở Lebanon, vì rõ ràng đại diện Hoa hậu Trái đất của Israel mang dải băng với tên quốc gia trên ngực.

Trên trang Facebook cá nhân, người đẹp Salwa Akar khẳng định: “Tôi vẫn sẽ hoàn thành công việc đã bắt đầu dù có nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ phía các bạn hay không”.

Lebanon là một trong những quốc gia Arập, có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Israel. Năm ngoái, Hoa hậu Di cư Lebanon, Amanda Hanna, cũng bị tước danh hiệu vì thăm Israel.