Á hậu Thùy Dung từng làm nhân viên phục vụ quán sinh tố

ANTD.VN - Á hậu 2 “Hoa hậu Việt Nam 2016” có tính cách tự lập cao, không muốn dựa dẫm vào gia đình nên đi làm thêm từ rất sớm.

Trải qua nhiệm kỳ 2 năm trên cương vị Á hậu 2 “Hoa hậu Việt Nam 2016”, Thùy Dung để lại ấn tượng về một cô gái có cả vẻ đẹp lẫn tính cách dịu dàng, đậm chất Á đông. So với hai người đẹp còn lại nằm trong Top 3 cuộc thi năm đó, Thùy Dung có phần kín đáo và lặng lẽ hơn. Cô ít xuất hiện tại các sự kiện, cũng không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ngoài thời gian dành cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, Thùy Dung  thỉnh thoảng cũng thử sức với công việc làm MC và được đánh giá là một trong những người đẹp dẫn chương trình hoạt ngôn nhất hiện nay.

Thùy Dung từng có tâm lý rất ngại giao tiếp và sợ đám đông

Có điều ít ai ngờ một cô gái nhanh nhẹn và hoạt ngôn như vậy lại từng có quãng thời gian tự ti, nhút nhát, ngại giao tiếp và rất sợ đứng trước đám đông.  Thậm chí, trước kia Thùy Dung còn từng bị nhiều người góp ý thẳng thắn là nói chuyện chưa hay, chưa lôi cuốn.

Không chỉ vậy, người đẹp sinh năm 1996 còn được bạn bè đặt cho biệt danh “người trời” vì chẳng bao giờ tụm năm tụm ba đi với mọi người, cũng chẳng mảy may để ý đến bất cứ điều gì người khác nói về mình. Cho đến một ngày, cô nữ sinh trường Đại học Ngoại thương TP.HCM quyết định ghi danh tham gia cuộc thi Hoa khôi của trường mình và giành giải cao nhất, đó cũng là lúc Thùy Dung cảm thấy mình thực sự cần phải thay đổi bản thân, sống cởi mở và tự tin hơn.

Nhìn lại quãng thời gian sống khép mình trước kia, Thùy Dung thổ lộ, cô vốn là người khá gần gũi và thân thiện, chỉ là cảm thấy không tự tin khi đặt mình ở giữa đám đông. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cô trở thành Á hậu 2 “Hoa hậu Việt Nam 2016”, có cơ hội đi nhiều, tiếp xúc và trải nghiệm nhiều, hiểu hơn về cuộc sống xung quanh. Đặc biệt, việc được chọn đại diện nhan sắc Việt dự thi “Hoa hậu Quốc tế 2017” đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô gái này.

Những trải nghiệm từ các cuộc thi sắc đẹp đã khiến Thùy Dung thay đổi và dần trưởng thành hơn

Như Thùy Dung tâm sự, lần “đấm chuông xứ người” năm đó, cô gặp không ít khó khăn về cả tinh thần lẫn tài chính, phải chủ động tìm hiểu và xoay sở với mọi thứ. Nhưng đáng nhớ nhất là việc cô bị bệnh thủy đậu thời điểm cận kề diễn ra đêm chung kết “Hoa hậu Quốc tế 2017”. Vì là bệnh dễ lây nên nhiều thí sinh cũng ngại không dám lại gần Thùy Dung. Giữa lúc khó trăm bề ấy, Thùy Dung tự nhủ, mình vẫn phải cố gắng hết sức, không được nản chí mà phải mạnh mẽ và tự tin. Tuy không đạt được kết quả cao, chỉ mang về giải phụ “Đại sứ Du lịch Nhật Bản” trong khuôn khổ cuộc thi này song đối với Thùy Dung, đó là những trải nghiệm không thể nào quên, giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều.

Điều đặc biệt là cho tới bây giờ, Thùy Dung vẫn giữ thói quen có thể nói là đi ngược lại với số đông, đó là cô không dùng Facebook. Người đẹp chia sẻ, cô có thói quen này từ trước khi đi thi sắc đẹp và trở thành người của công chúng. Sở dĩ vậy bởi Thùy Dung quan niệm, mạng xã hội – cụ thể là Facebook là nơi có quá nhiều nguồn thông tin và rất khó chọn lọc. Hơn nữa, với cô thì đây là nơi ai cũng muốn trưng ra cái hay, cái đẹp và cái tôi của bản thân, nhưng có khi chính người dùng cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ những lời lẽ, suy nghĩ được chia sẻ trên đó. Sự tiêu cực này đôi khi cũng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh họ. Vả lại, Thùy Dung tự nhận, cô muốn sống cho mình và người thân, thích sự gắn kết tinh thần  ngoài đời thực hơn là thế giới ảo.

Đó là lý do đến thời điểm này, Thùy Dung vẫn kiên định với thói quen không dùng Facebook mà sử dụng các phương tiện khác như: điện thoại, thư điện tử email để liên lạc với mọi người và giải quyết công việc. Cô cũng có trang Fanpage và Instagram riêng nhưng chủ yếu chỉ để cập nhật hình ảnh, thông tin về các hoạt động của mình để mọi người tiện theo dõi. Thùy Dung bộc bạch, cô cảm thấy thoải mái hơn khi không bị ràng buộc vào mạng xã hội.

Đến giờ, Thùy Dung vẫn không sử dụng Facebook

Tiết lộ về quãng thời gian trước khi trở thành Á hậu và nổi tiếng, Thùy Dung kể, cô có tính tự lập từ nhỏ nên mặc dù gia đình không khó khăn song ngày đi học, cô đã đi làm thêm. Công việc khi ấy của Thùy Dung là làm nhân viên phục vụ theo ca của một quán bán đồ uống sinh tố và tiền lương mà cô nhận được chỉ đủ mua đồ ăn sáng. Bên cạnh đó, Thùy Dung cũng nhận làm thêm một số công việc khác cần sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh tại các hội chợ, triển lãm…Số tiền kiếm được, cô dành dụm để có thể chủ động trang trải các việc cần thiết trong cuộc sống.

Cũng theo lời kể của Thùy Dung, bố mẹ cô làm công việc kinh doanh nên cũng muốn hướng con gái đi theo con đường này. Có một điều cô rất phục và kính nể ở bậc thân sinh ra mình, đó là dù cả hai đều rất giỏi kinh doanh song không bao giờ có suy nghĩ kiếm tiền bằng mọi giá mà chú trọng đến sự tận hưởng hạnh phúc trong cuộc sống. Kết thúc nhiệm kỳ hai năm trên cương vị Á hậu 2 “Hoa hậu Việt Nam 2016”, Thùy Dung tâm sự, cô quay trở lại cuộc sống bình thường với tâm trạng vui buồn lẫn lộn, có một chút trống trải nhưng rất tự hào về những gì mình đã làm. Ở tuổi 22, Thùy Dung đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và đang muốn tập trung tìm hiểu để nâng cao chuyên môn về công việc MC. Cô cũng bỏ ngỏ khả năng lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật nếu như có duyên, còn ước mơ du học thì sẽ tạm gác lại đến khi có cơ hội và thời điểm phù hợp.