Châu Âu chạy đua tiêm vaccine để chống Covid-19 biến thể Delta

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các quốc gia trên khắp châu Âu đang quyết liệt đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trước sự lây lan cực mạnh của virus SARS-CoV-2 biến thể Delta nhằm ngăn chặn “tình trạng thảm họa” lặp lại với các bệnh viện lấp đầy bệnh nhân chống chọi để giành giật sự sống như đã từng xảy ra.
Các quốc gia châu Âu đang kêu gọi, khuyến khích người dân tiêm phòng vaccine

Các quốc gia châu Âu đang kêu gọi, khuyến khích người dân tiêm phòng vaccine

“Tiêm chủng là thể hiện lòng yêu nước”

Đặc biệt đây đang là kỳ nghỉ hè ở châu Âu, thời thiết thuận lợi cho các cuộc tụ tập nơi công cộng nhiều hơn và nhiều quốc gia cũng nới lỏng hơn với việc hạn chế này. Ngoài ra, ở nhiều nơi , việc giãn cách xã hội đã bị bỏ qua, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, và một số quốc gia đã bãi bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Nhiều quốc gia đã kêu gọi, khuyến khích người dân tiêm chủng với nhiều hình thức như tặng phiếu mua hàng miễn phí, voucher du lịch, giải trí miễn phí, rút thăm trúng thưởng… Tổng thống Cộng hòa Cyprus thậm chí còn kêu gọi người dân tiêm chủng để thể hiện lòng yêu nước.

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), nguy cơ lây nhiễm từ biến thể Delta là “cao đến rất cao”. ECDC ước tính rằng, vào cuối tháng 8 này, biến thể Delta sẽ chiếm 90% các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. “Việc đẩy mạnh tốc độ triển khai tiêm vaccine là vô cùng quan trọng” - ECDC cảnh báo. Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của WHO cho biết , biến thể này làm cho tốc độ lây nhiễm tăng lên “theo cấp số nhân”. Số ca mắc mới hàng ngày đã tăng mạnh ở các quốc gia như Anh, Bồ Đào Nha và Nga. Tại Anh, các trường hợp nhiễm Covid-19 biến thể Delta đã tăng gấp 4 lần trong vòng chưa đầy một tháng. Cơ quan y tế Bồ Đào Nha cũng báo cáo về sự gia tăng “chóng mặt” các ca nhiễm biến thể Delta khi nó chỉ chiếm 4% số ca nhiễm trong tháng 5 nhưng đã tăng lên gần 56% vào tháng 6-2021.

Số liệu báo cáo về ca nhiễm mới ở Nga đã tăng hơn gấp đôi trong tháng 6, lên đến 20.000 ca mỗi ngày trong tuần qua và số ca tử vong mới lên mức mới 697 vào ngày thứ bảy cuối tuần, đó cũng là ngày thứ năm liên tiếp lập kỷ lục về số ca tử vong. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tại một cuộc họp báo rằng, “không ai muốn phong tỏa”, nhưng ông phải thừa nhận tình hình dịch bệnh ở một số khu vực của Nga đang rất “căng thẳng”. Ở một số quốc gia, dịch bệnh đang lây lan nhanh hơn nhiều ở nhóm người trẻ tuổi, đặc biệt nhóm tuổi 20-29, chẳng hạn như ở Tây Ban Nha với với tỷ lệ 447/100.000 ca. Những con số này đã gây ra báo động trên khắp lục địa.

Chạy đua với thời gian để chống biến thể Delta

Chính phủ Hà Lan đang mở rộng chương trình tiêm chủng cho những người từ 12-17 tuổi để giúp đối phó với một đợt bùng phát mới được đánh giá là đáng sợ hơn. Chính quyền Rome, Italia đang cân nhắc việc sử dụng xe tải để tiêm phòng cho những người ở bãi biển. Ba Lan đã phát hành xổ số chỉ dành cho những người đã được tiêm phòng đầy đủ, với giải thưởng là những chiếc ô tô đời mới. Nhà chức trách Bồ Đào Nha đã kéo dài thời gian hoạt động của các trung tâm tiêm chủng, thành lập các phòng khám mới, kêu gọi lực lượng vũ trang hỗ trợ điều hành các hoạt động tiêm chủng và giảm thời gian giữa hai liều vaccine AstraZeneca từ 12 tuần xuống còn 8 tuần. “Chúng tôi đang chạy đua với thời gian,” Bộ trưởng Nội các Mariana Vieira da Silva nói.

Mười lăm tháng sau khi WHO tuyên bố Covid-19 là một đại dịch, một số quốc gia đã nới lỏng các biện pháp hạn chế. Khoảng 40.000 người hâm mộ đã đến xem trận bóng đá Giải vô địch châu Âu của Anh với Đức tại Sân vận động Wembley của London vào tuần trước. Pháp đã dỡ bỏ các hạn chế lớn cuối cùng vào thứ tư tuần trước, cho phép khách hàng không giới hạn trong các nhà hàng, tại các lễ cưới và hầu hết các sự kiện văn hóa mặc dù các trường hợp biến thể Delta đang gia tăng nhanh chóng.

Tuy nhiên, ở Matxcơva, Nga, các nhà hàng, quán bar và quán cà phê từ tuần trước bắt đầu chỉ tiếp nhận những khách hàng đã được tiêm vaccine, đã khỏi bệnh Covid-19 trong 6 tháng qua hoặc có thể cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Yevgeniya Chernyshkova - một nhân viên nhà hàng xếp hàng để được tiêm chủng tại cửa hàng bách hóa GUM của Matxcơva ngay gần Quảng trường Đỏ sau khi Chính phủ Nga yêu cầu tiêm phòng cho người lao động trong một số lĩnh vực. “Bây giờ, việc tiêm chủng trở thành bắt buộc và tất cả chúng ta đều hiểu tại sao - bởi vì làn sóng thứ ba của đại dịch đã bắt đầu ở đây” - cô Chernyshkova, nói.

“Thế giới đang ở giai đoạn vô cùng nguy hiểm”

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố thế giới đang trong “giai đoạn vô cùng nguy hiểm” của đại dịch Covid-19, do sự xuất hiện biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Phát biểu trong cuộc họp báo, người đứng đầu WHO lưu ý biến thể Delta hiện đã có mặt ở ít nhất 98 quốc gia trên thế giới. Theo ông, biến thể này vô cùng nguy hiểm, do nó vẫn biến đổi và đang “thống trị” ở nhiều quốc gia. Người đứng đầu WHO cho rằng cần theo dõi các đột biến mới của virus SARS-CoV-2, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xét nghiệm lây nhiễm, phát hiện sớm, cách ly người nhiễm và điều trị, cũng như cần tuân thủ tất cả biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội.