Chặt "vòi bạch tuộc" IS thọc vào Đông Nam Á

ANTD.VN - Các quốc gia Đông Nam Á đang lo ngại về hiểm họa đến từ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi tổ chức khủng bố khét tiếng này đang chịu những thất bại mang tính bước ngoặt tại những “thành trì” ở khu vực Trung Đông.

Chặt "vòi bạch tuộc" IS thọc vào Đông Nam Á ảnh 1Lực lượng chống khủng bố Indonesia bắt giữ một nghi phạm

Phát biểu trên truyền hình quốc gia vào ngày 10-7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức tuyên bố chiến thắng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Mosul, đánh dấu thất bại lớn nhất của IS kể từ khi nhóm này tuyên bố thành lập 3 năm trước. Tại thành phố lớn thứ hai của Iraq với 2,5 triệu dân này, thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo”, mở đầu cho chuỗi ngày bạo tàn ở nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq và Syria.

Bởi thế, việc Thủ tướng Haider al-Abadi đích thân đến thành phố Mosul để tuyên bố chiến thắng có thể được xem như là một thất bại nặng nề của IS, đánh dấu bước ngoặt căn bản của cuộc chiến chống IS suốt 3 năm qua. Thất bại ở “Thủ đô” Mosul và sắp tới có thể là “thành trì” cuối cùng ở thành phố Raqqa của Syria, song điều đó không hề đồng nghĩa với sự cáo chung của một trong những tổ chức khủng bố bạo tàn nhất từ trước tới nay.

Dù cho rằng thất bại tại Mosul là một đòn quyết định đối với cái gọi là “vương quốc tự trị” của IS, nhưng Tư lệnh chiến dịch chống IS do Mỹ dẫn đầu, Trung tướng Stephen Townsend vẫn thận trọng cho rằng điều này chưa thể đánh dấu sự kết thúc với tổ chức khủng bố này.

Trong khi đó, các chuyên gia an ninh cảnh báo, những thất bại liên tiếp tại Iraq và Syria chính là nguyên nhân khiến IS đẩy mạnh các hoạt động khủng bố, mở rộng phạm vi hoạt động tại nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm cả Đông Nam Á, nơi có những cộng đồng Hồi giáo lớn ở Indonesia, Malaysia, Philippines...

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin  Hussein ngày 10-7 cũng bày tỏ lo ngại khi cho biết, các báo cáo tình báo đã chỉ ra rằng những tay súng nước ngoài của IS tháo chạy khỏi Trung Đông đang lên kế hoạch chuyển căn cứ sang Đông Nam Á. Lo lắng của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Malaysia không chỉ xuất phát từ các thông tin tình báo mà còn từ chính thực tế đang diễn ra tại khu vực.

Hàng loạt vụ tấn công khủng bố mang bóng dáng của IS thời gian qua tại các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Maylaysia, Thái Lan… cho thấy “chiếc vòi bạch tuộc” của tổ chức khủng bố khét tiếng tàn bạo này đã vươn tới khu vực.

Đặc biệt, hình ảnh lá cờ đen của IS được nhóm nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Maute cắm lên khi chiếm giữ thành phố Marawi trên đảo Mindanao ở miền Nam Philippines từ cuối tháng 5 cho tới nay đã khẳng định toan tính của IS thực hiện tham vọng của chúng là lập “một vương quốc Hồi giáo” ở Đông Nam Á.

Không phải ngẫu nhiên IS lại chọn Đông Nam Á là địa bàn sau Trung Đông để “xuất khẩu” tư tưởng Hồi giáo cực đoan bởi nơi đây có số dân hơn 600 triệu người nhưng có cộng đồng Hồi giáo lên tới gần 300 triệu tín đồ, chiếm 15% tổng số người theo đạo Hồi trên thế giới.

Đông Nam Á cũng là khu vực có nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan và ly khai hoạt động mạnh tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hay những hòn đảo biệt lập. Sự xuất hiện của các tay súng nước ngoài trong cuộc chiến chiếm giữ thành phố Marawi, được giới phân tích nhìn nhận như là những “hạt giống” đầu tiên mà IS muốn gieo xuống khu vực Đông Nam Á hòng hiện thực hóa tham vọng xây dựng “vương quốc Hồi giáo” tại nơi đây.

Mối đe dọa của IS với Đông Nam Á là rõ ràng và cực kỳ nghiêm trọng. Điều này đòi hỏi mỗi quốc gia đều phải có chiến lược mạnh tay, đồng thời cần sự hợp tác chặt chẽ của cả Đông Nam Á để chặt ngay bất cứ chiếc “vòi bạch tuộc” khủng bố nào vươn tới khu vực này.