CATP Hà Nội “thần tốc” tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

ANTD.VN - Chiều 22/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Hội ý nghiệp vụ đánh giá, bàn giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tham mưu tháo gỡ “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Lê Văn Tuân cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của CATP, Trưởng và Phó trưởng Công an các phường, xã đã và đang triển khai các dự án trọng điểm, phức tạp về ANTT.

img-2742.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị chủ trương, tiến độ GPMB, tình hình ANTT một số dự án trọng điểm, đại diện Phòng An ninh nội địa - CATP Hà Nội cho biết: hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang tập trung triển khai thực hiện 5 dự án giao thông trọng điểm và 7 công trình cầu vượt sông Hồng.

Trong thời quan qua, được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao trong công tác lãnh đao. chỉ đao của Thành uỷ, UBND Thành phố, trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành uỷ (ngày 9/12 đến nay, Văn phòng Thành ủy ban hành 3 Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy), công tác triển khai giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án công trình giao thông trọng điểm đã và đang được tập trung triển khai thực hiện, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giải quyết bài toán ùn tắc giao thông của Thành phố.

img-2762.jpg
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng An ninh nội đia - CATP Hà Nội báo cáo tại hội nghị

Đặc biệt, trong thời gian qua, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã phát huy rõ nét vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các quận, phường trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 1.

Trên cơ sở làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, Công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời nhận diện những khó khăn, “điểm nóng”, nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT; từ đó tham mưu các giải pháp phù hợp, linh hoạt, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chấp hành chủ trương GPMB.

img-2782.jpg
img-2788.jpg
Đại diện các đơn vị cùng tham gia thảo luận

Cùng với đó, lực lượng công an đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm ANTT trong từng giai đoạn triển khai, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ, tạo môi trường ổn định, an toàn để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận các nội dung về công tác điều tra cơ bản, công tác công an đã triển khai, đánh giá rõ những “điểm nghẽn”, bất cập về cơ chế, chính sách, trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất những giải pháp đảm bảo ANTT, tham mưu tháo gỡ, giải quyết, phục vụ đẩy nhanh tiến độ GPMB, triển khai các dự án tại địa bàn.

img-2772.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP chỉ rõ: Trách nhiệm của lực lượng công an vô cùng quan trọng trong công tác tham mưu giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án lớn của thành phố. Do vậy, lực lượng Công an Thủ đô phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vừa chạy, vừa xếp hàng đối với công tác GPMB. “Tất cả những nội dung về GPMB phải là thần tốc, thực hiện nhiệm vụ đầy trách nhiệm. Công tác công an là phải nắm tình hình, phải nắm thật sâu, thật kỹ nguyên nhân, gốc rễ của từng vấn đề vướng mắc. Từ công tác điều tra cơ bản mới tham mưu được cho các cấp để triển khai GPMB như tiến độ đề ra”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng giao rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị là chỉ bàn làm, không bàn lùi trong công tác GPMB. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, phải nỗ lực điều tra cơ bản nắm tình hình để tham mưu, tháo gỡ vướng mắc. Lực lượng công phải xác định rõ vai trò của mình, không được thất bại trong công tác nắm tình hình và điều tra cơ bản. Ngay trong hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị CATP thành lập các tổ công tác và phân công nhiệm vụ từng công trình trọng điểm. “Từng tổ công tác bám sát theo phân công nhiệm vụ đối với từng công trình, dự án trọng điểm, có quy chế hoạt động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giao nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục