Thêm những băn khoăn của người dân trong giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo tại phường Bồ Đề

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
ANTD.VN - Chính quyền cơ sở được xem là “cánh tay nối dài” đưa chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân một cách rõ ràng, minh bạch. Tuy nhiên, tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), dự án trọng điểm xây dựng cầu Trần Hưng Đạo lại đang phát sinh nhiều ý kiến phản ứng từ người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Như ANTĐ đã thông tin, công tác giải phóng mặt bằng tại phường Bồ Đề phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo đang gặp phải ý kiến từ phía người dân. Điều đáng nói ở đây, người dân đồng thuận Dự án, song lại phản đối về một báo cáo của UBND phường Bồ Đề và việc hoán đổi đất để đền bù cho phần đất thu hồi phục vụ dự án trọng điểm này.

Báo cáo 118 và phản ứng của người dân

Dự án cầu Trần Hưng Đạo thu hồi khoảng 8.300m² đất thuộc Trận địa PPK trên địa bàn phường Bồ Đề. Để hoàn trả diện tích tương ứng, ngày 16/10, UBND phường Bồ Đề ban hành Báo cáo số 118 gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 tại ô đất E.2/CQ15 và E.2/CXK04, là nơi đang có 33 hộ dân Tổ dân phố số 23 sinh sống.

Theo báo cáo, UBND phường cho biết đã rà soát và lấy ý kiến 33 hộ dân, tổng hợp thành báo cáo gửi cấp trên để phục vụ công tác thu hồi, hoàn trả đất cho đơn vị quốc phòng. Tuy nhiên, các hộ dân cho rằng nội dung trong Báo cáo 118 “không phản ánh đúng kết quả cuộc họp ngày 13/10”, thậm chí “không thể hiện đúng ý chí của người dân”.

Thống kê phản ánh của người dân về những thông tin "sai số" trong Báo cáo 118 của UBND phường Bồ Đề

Thống kê phản ánh của người dân về những thông tin "sai số" trong Báo cáo 118 của UBND phường Bồ Đề

Ông Nguyễn Văn Đ., một trong 33 hộ dân, cho biết: “Có 33 hộ dân bị thu hồi đất nhưng số người tham dự lên tới 55. Các nội dung ý kiến và tỉ lệ phiếu bầu được thể hiện trong Báo cáo 118 không đúng với kết quả tại cuộc họp”.

Chung quan điểm, ông Trần Văn H. (Tổ dân phố số 23) khẳng định: “Trong cuộc họp ngày 13/10, có 100% hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất biểu quyết không đồng ý dự thảo điều chỉnh quy hoạch và phương án hoán đổi. Nhưng nội dung này không xuất hiện trong Báo cáo 118”.

Đại diện UBND phường Bồ Đề trao đổi thông tin với phóng viên

Đại diện UBND phường Bồ Đề trao đổi thông tin với phóng viên

Trao đổi với phóng viên ANTĐ ngày 18/11, ông Nguyễn Văn Hậu - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng và ông Nguyễn Ngọc Vân - Chánh văn phòng UBND và HĐND phường Bồ Đề, đã cung cấp thông tin chính thức liên quan đến vụ việc.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, việc điều chỉnh quy hoạch và phương án hoán đổi trên UBND phường thực hiện theo nhiệm vụ thành phố giao, đồng thời khẳng định Báo cáo 118 được lập đúng quy trình, đúng quy định. “Kết quả tổng hợp ý kiến được tính bằng phiếu bầu, không dựa trên biểu quyết tại cuộc họp”, ông Nguyễn Văn Hậu khẳng định.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng trong số 17 phiếu “đồng ý”, nhiều phiếu có phần chữ viết giống nhau trong phần ý kiến, nguyện vọng, khiến người dân đặt câu hỏi về tính khách quan. Về vấn đề này, hai đại diện UBND phường Bồ Đề khẳng định: Các ý kiến và số phiếu bầu của người dân tại cuộc họp, UBND phường không làm sai, không làm khống báo cáo.

Những lá phiếu có phần ý kiến chữ viết, nội dung giống nhau

Những lá phiếu có phần ý kiến chữ viết, nội dung giống nhau

Làm rõ về hai khu đất công

Về thắc mắc của người dân rằng khu đất họ đang sinh sống không nằm trong dự án cầu đi qua và cũng không lấn chiếm, vậy tại sao phải hoán đổi đất, trong khi gần đó vẫn còn hai khu đất công đang bị lấn chiếm? Ông Nguyễn Văn Hậu giải thích: Theo Quy hoạch phân khu đô thị N10, ô quy hoạch E.2/CQ15 và E.2/CXK04 (khu vực đất của 33 hộ dân Tổ dân phố số 23 đang sinh sống) là đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo và đất cây xanh, chưa được cấp sổ đỏ. Vị trí hoán đổi được lựa chọn hiện nay là phương án khả thi duy nhất.

Bên cạnh đó, khu vực E.2/CQ15 và E.2/CXK04 nằm liền kề với các trục đường chính như Nguyễn Sơn, Lâm Hạ, Hồng Tiến và tiếp giáp với sân bay Gia Lâm. Đây là vị trí chiến lược, có vai trò quan trọng trong liên kết giao thông đối ngoại, đối nội. Việc điều chỉnh cục bộ tại đây vừa đảm bảo bố trí đất quốc phòng, vừa phù hợp với định hướng quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Hình ảnh vệ tinh của các khu đất giáp Trận địa pháo PPK

Hình ảnh vệ tinh của các khu đất giáp Trận địa pháo PPK

Liên quan hai khu đất công mà người dân phản ánh bị lấn chiếm, ông Hậu cho biết, khu đất công phía Tây Nam là khu vực nghiên cứu không thể bố trí hoán đổi do nằm trong phạm vi hồ tự nhiên cần được bảo vệ, việc san lấp sẽ vi phạm quy định tại Quyết định 1614 ngày 20/3/2023 của UBND thành phố.

Còn khu đất công phía Tây Bắc hiện có 3 đơn vị được giao sử dụng đất gồm Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu hàng không có 13.000m2, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô hàng không có 27.700m2 và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam là 5.513m2. Tuy nhiên, nằm xen kẹt trong khu đất này, ngoài 3 công ty trên, có những khoảng đất công thuộc UBND phường Bồ Đề quản lý.

Về thông tin tồn tại tình trạng lấn chiếm trái phép đất công ở khu đất Tây Nam và Tây Bắc, đại diện UBND phường Bồ Đề cho biết đơn vị đang khẩn trương rà soát và khẳng định phường không cho thuê cơ sở nào tại đây.

Cơ sở rửa xe lấn chiếm trên khu đất công phía Tây Nam theo phản ánh của người dân
Cơ sở rửa xe lấn chiếm trên khu đất công phía Tây Nam theo phản ánh của người dân
Hình ảnh hai khu đất giáp Trận địa pháo PPK theo phản ánh của người dân hiện đang bị lấn chiếm, sử dụng trái phép

Hình ảnh hai khu đất giáp Trận địa pháo PPK theo phản ánh của người dân hiện đang bị lấn chiếm, sử dụng trái phép

Về việc lựa chọn khu đất hoán đổi cho đất quốc phòng, ngày 21/8 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ra Thông báo số 526 kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Trong kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP giao UBND phường Bồ Đề tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N10 tại vị trí đất cơ quan và đất cây xanh chuyển sang đất quốc phòng để hoàn trả cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng. Thông báo nêu rõ: Việc tổ chức giải phóng mặt bằng yêu cầu triển khai ngay, không chờ điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị.

Cùng ngày, Quyết định số 4352 của UBND Thành phố được ban hành, giao UBND phường Bồ Đề là đơn vị lập điều chỉnh quy hoạch bằng ngân sách phường.

Mới đây nhất, ngày 15/11, Đảng ủy UBND TP đã ra Thông báo số 169 kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP về chủ trương Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2.000 tại ô đất E.2/CQ15; E.2/CXK04 và E.2/AN để hoàn trả cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Trong bất kỳ chủ trương, dự án nào, đặc biệt là các dự án mang tầm quốc gia, liên quan trực tiếp đến đất đai, sinh kế và đời sống của người dân, đòi hỏi sự minh bạch, thống nhất thông tin từ phía chính quyền cơ sở. Việc đối thoại đầy đủ, giải thích rõ ràng, công khai và minh bạch sẽ giúp tạo dựng niềm tin của người dân, yếu tố cần thiết để đạt được sự đồng thuận xã hội, nhất là với những dự án trọng điểm của quốc gia như cầu Trần Hưng Đạo.