Bão số 15 diễn biến phức tạp, cường độ cực đại có thể giật cấp 14

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, vào tối qua 25/11, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão có tên quốc tế là Koto và cũng là cơn bão số 15 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay.

Vào 7h sáng nay 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Trong ngày hôm nay, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ chậm lại, từ 15-20km/h và có khả năng mạnh lên. Đến đầu giờ sáng mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc-115,2 độ Kinh Đông; trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 10, giật cấp 13.

Bão số 15 đang giật cấp 10 trên Biển Đông nhưng diễn biến rất phức tạp

Bão số 15 đang giật cấp 10 trên Biển Đông nhưng diễn biến rất phức tạp

Đáng nói sau đó, bão số 15 sẽ có sự đổi hướng di chuyển theo Tây Tây Nam và tốc độ rất chậm, từ 5-10km/h. Đến đầu giờ sáng 28/11, bão số 15 được dự báo ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc-113,5 độ Kinh Đông; trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Bắc Tây Bắc.

Thời điểm này, bão số 15 được dự báo đạt cường độ mạnh nhất, cấp 11, giật cấp 14. Dù vậy, khi tiến gần sát vùng biển đất liền thì bão số 15 di chuyển càng chậm lại, có thời điểm gần như đứng yên, chỉ di chuyển với vận tốc 5km/h và đổi hướng sang Tây.

Theo dự báo xa của cơ quan khí tượng, sau vài lần đổi hướng cùng với vận tốc rất chậm, nhiều khả năng bão số 15 sẽ trở lại hướng Tây Bắc và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7,0-9,0m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.