CAQ Bắc Từ Liêm chúc mừng Giáng sinh Nhà thờ xứ Cổ Nhuế và Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

ANTĐ - Chiều 23-12, Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm do Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà chúc mừng ngày Lễ Giáng sinh tại Giáo xứ Cổ Nhuế và Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội thuộc phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thay mặt lãnh đạo và CBCS CAQ Bắc Từ Liêm đã tặng quà và chúc mừng Linh mục Nguyễn Văn Diễm, Phó Giám đốc Đại Chủng viện cùng các linh mục, chủng sinh, tu sĩ của Đại Chủng viện có một năm mới dồi dào sức khỏe đồng thời mong muốn, các vị chức sắc công giáo sẽ tiếp tục chung tay, góp sức cùng với lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp và yên bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm tặng quà chúc mừng Lễ Giáng sinh
Linh mục Nguyễn Văn Diễm, Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

Tiếp đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Lễ Giáng sinh Giáo xứ Cổ Nhuế thuộc địa bàn quận. Thay mặt bà con Giáo xứ Cổ Nhuế, Linh mục chính xứ Nguyễn Văn Hy cảm ơn sự quan tâm của ban chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đối với ngày lễ trọng của những người theo đạo Thiên Chúa. Hiện Giáo xứ Cổ Nhuế đang xây dựng lại nhà thờ xứ và trong quá trình xây dựng luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền địa phương trong đó có lực lượng Công an quận và Công an phường luôn đảm bảo tốt về ANTT khu vực xung quanh nhà thờ xứ, tạo điều kiện để giáo dân yên tâm sinh sống và sinh hoạt tôn giáo.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, ngoài Giáo xứ Cổ Nhuế và Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội với khoảng 172 chủng sinh còn có 7 họ đạo lẻ, với gần 3.000 giáo dân. Đảng ủy, BCH Công an quận luôn làm tốt công tác tôn giáo trên địa bàn quận, thường xuyên giữ mối quan hệ, thăm hỏi, tặng quà tranh thủ sự ủng hộ của các giáo xứ vào các họ đạo. Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích đông, lôi kéo giáo dân tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến ANTT địa bàn quận.