Cặp tình nhân dùng lựu đạn ném vào lực lượng công an để tẩu thoát

ANTD.VN - Găm ma túy trong người, Chung bị phát hiện nên đã dùng lựu đạn ném vào lực lượng công an hòng tẩu thoát…

Sau phiên tòa bị hoãn hồi giữa tháng 3, ngày 6-4, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Phạm Văn Chung (SN 1991, trú ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) ra xét xử về các tội: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Và khép phiên xử này, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Phạm Văn Chung 14 năm tù về tội “Giết người”, 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là 30 năm tù.

Liên quan đến vụ án, Mai Kim Anh (bạn gái Chung; SN 1992, trú ở thị trấn Bắc Sơn, cùng huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) cũng bị tuyên phạt 14 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 14 năm 6 tháng tù. Nữ bị cáo này được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Phạm Văn Chung và đồng phạm tại phiên tòa

Diễn biến vụ án cho thấy, tháng 2-2017, Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh quen biết người phụ nữ tên Thủy, trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ngày 22-2-2017, Thủy gọi điện bảo Chung bán cho chị ta 300 gram ma túy “đá” với giá hơn 90 triệu đồng.

Nhận lời cung cấp ma túy, ngay ngày hôm sau, Chung đến cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) mua đúng số lượng ma túy “đá” nêu trên của một đối tượng không rõ lai lịch với giá 26 triệu đồng/100 gram, rồi mang về nhà cất giấu.

Chiều 24-2-2017, Chung “dắt” theo quả lựu đạn và rủ bạn gái là Mai Kim Anh cùng đi giao dịch ma túy tại thị xã Sơn Tây. Tối đó, gặp Thủy nhưng bị chê ma túy không bảo đảm chất lượng nên Chung và bạn gái phải hậm hực đón taxi quay về Lạng Sơn.

Trên đường về, khoảng 24h ngày 24-2-2017, tại quốc lộ 32, thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây, chiếc taxi chở Chung và bạn gái bị đối tượng bị lực lượng công an tiến hành kiểm tra. Cố thủ trên taxi, đối tượng rút lựu đạn ra đe dọa, rồi bất ngờ tung cửa ô tô bỏ chạy.

Bị lực lượng công an truy đuổi quyết liệt, Chung vừa chạy, vừa rút chốt lựu đạn ra và ném về phía lực lượng công an phía sau. Tuy nhiên, may mắn là loại vũ khí có thể làm chết nhiều người này đã không phát nổ.

Bị đưa ra tòa xét xử, Chung thừa nhận các hành vi phạm tội bị truy tố. Về quả lựu đạn ném vào lực lượng công an, đối tượng khai nhận trước đó mua của một người không quen biết. Kết quả giám định cũng cho thấy, quả lựu đạn bị cáo sử dụng tấn công lực lượng công an thuộc loại vũ khí quân dụng.

Với vai trò đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Mai Kim Anh cũng thừa nhận khi được rủ đến thị xã Sơn Tây giao dịch ma túy, bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc làm này là phạm pháp và biết bạn trai mang theo vũ khí “nóng” nhưng không tố giác.