Cập nhật ASIAD: Thạch Kim Tuấn chỉ giành huy chương bạc

ANTD.VN - Tối 20-8-2018, niềm hy vọng vàng của đoàn Việt Nam tại ASIAD là lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn đã thất bại trước đương kim vô địch Om Yun Chol trong cuộc ganh đua HCV nội dung 56kg nam.

Ở nội dung cử giật sở trường, Thạch Kim Tuấn chỉ đạt 128kg (kém 6kg so với thành tích anh đạt được tại ASIAD 4 năm trước), tuy nhiên đối thủ người CHDCND Triều Tiên đồng thời cũng là đương kim vô địch nội dung, Om Yun Chol cũng chỉ thành công ở mức tạ 127kg.

Việc thi đấu không tốt tại phần thi cử giật sở trường khiến Kim Tuấn chịu áp lực rất lớn ở phần thi cử đẩy, bởi đối thủ của anh là Om Yun Chol đang giữ kỷ lục nội dung này. 

Thạch Kim Tuấn thi đấu ở hạng 56kg nam ASIAD 2018 (Ảnh: Bảo Lâm) 

Thực tế diễn ra đúng như lo ngại, Kim Tuấn chỉ thành công ở mức tạ 152kg, trước khi thất bại mức 160kg và 161kg đăng ký sau đó. Trong khi Om Yun Chol thành công với mức tạ 160kg, qua đó đoạt HCV với tổng cử 287kg (hơn Kim Tuấn - HCB, 7kg). Một VĐV khác của Việt Nam Trần Lê Quốc Toàn chỉ xếp hạng tư với tổng cử 271kg.

Đây là lần thứ hai liên tiếp, Kim Tuấn thất bại trước Om Yun Chol tại sân chơi ASIAD. Ở cuộc so tài 4 năm trước - ASIAD 2014, Kim Tuấn phá 2 kỷ lục ở nội dung cử giật (134kg) và tổng cử (294kg). Thế nhưng đối thủ Om Yun Chol khi đó đã lập kỷ lục thế giới cử đẩy với mức 170kg, đồng thời phá chính kỷ lục tổng cử của Kim Tuấn với mức 298kg để giành HCV chung cuộc.

Thạch Kim Tuấn một lần nữa thua Om Yun Chol ở ASIAD

Cũng trong tối nay, tại chung kết nội dung bơi 800m tự do nam, VĐV sinh năm 2000 Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành tấm HCĐ sau khi cán đích với thành tích 7 phút 54 giây 32. HCV thuộc về kình ngư huyền thoại của Trung Quốc, Sun Yang với thời gian 7 phút 48 giây 36 (phá kỷ lục ASIAD), trong khi HCB thuộc về VĐV của Nhật Bản.

Trong phần thi buổi sáng 20-8, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gây ấn tượng hơn cả khi thắng nghẹt thở tuyển Trung Quốc 3-2 trong trận ra quân vòng loại, lần lượt với tỷ số các sẽ là 25-23, 26-24, 19-25, 22-25 và 21-19.

Ấn tượng không kém là VĐV wushu Phạm Quốc Khánh, người đã đạt 9,71 điểm ở nội dung nam quyền, tạm xếp thứ 2 sau VĐV Trung Quốc. Ngày mai (21-8), Quốc Khánh sẽ thi bài nam đao để cộng điểm, xét huy chương chung cuộc. Tương tự, một võ sỹ wushu khác là Dương Thúy Vi sẽ thi bài thương thuật để xét huy chương, sau khi xếp nhì nội dung kiếm thuật với 9,7 điểm.

Cũng trong ngày mai, niềm hy vọng số 1 của bơi Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung sở trường là 400m hỗn hợp, cạnh tranh HCV với 2 đối thủ người Nhật Bản. Trong khi đó, quán quân Olympic Hoàng Xuân Vinh sẽ thi nội dung 10 súng ngắn hơi nam sở trường.

Tính tới 19h10 ngày 20-8, đoàn Việt Nam với 1 HCB, 3 HCĐ tạm xếp hạng 14/45 đoàn. Xếp đầu là đoàn Trung Quốc với 13 HCV, nhì và ba lần lượt là Nhật Bản (6 HCV) và chủ nhà Indonesia (4 HCV).