Cảnh sát Pháp bắt giữ 4 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố

ANTD.VN - Bốn đối tượng đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ do nghi ngờ đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công khủng bố.

Cả 4 đối tượng đều bị bắt giữ vào hôm 26-4 như một phần của vụ điều tra đến âm mưu tấn công khủng bố, nhưng hiện tại chưa có thông tin chi tiết về kế hoạch này.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner đã gọi đây là một hành vi cực kì nguy hiểm. Trong khi đó, văn phòng công tố Pháp tiết lộ, 3 người bị bắt giữ có tiền án thường xuyên gây gổ đánh lộn và 2 người đã từng tìm cách trốn sang Syria. Tất cả đều nằm trong diện theo dõi của Cơ quan tình báo nội địa Pháp (DGSI).

An ninh tại Pháp luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ

Pháp đã trong tình trạng báo động cao kể từ khi làn sóng thánh chiến Hồi giáo bắt đầu nổ ra từ đầu năm 2015. Các vụ tấn công khủng bố ở Pháp trong những năm vừa qua đã khiến ít nhất 250 người thiệt mạng.

Bất chấp việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đánh bại ở Syria và Iraq, mối đe dọa khủng bố vẫn còn hiệu hữu do nhiều đối tượng bị kích động tiến hành các vụ tấn công này một mình.

Vào hồi cuối tháng 3, 2 người đàn ông đã bị truy tố ở Pháp vì tội lên kế hoạch tấn công một trường học hoặc một sĩ quan cảnh sát.