"Cánh Diều Vàng 2025" diễn ra lặng lẽ, "Mưa đỏ" bội thu

ANTD.VN - Một điểm dễ nhận thấy ở "Cánh Diều Vàng 2025" là không khí khá lặng lẽ, thậm chí có phần “đột ngột” so với một số mùa trước. 

Lễ trao giải "Cánh Diều Vàng 2025" diễn ra ở Hà Nội khá bất ngờ và lặng lẽ. Trước đó sự kiện dự kiến được tổ chức ở thành phố biển Nha Trang. Năm nay, thông tin về chương trình không được quảng bá rầm rộ, ngay cả danh sách Ban giám khảo cũng được nhắc đến khá chung chung gồm 5 Ban với 25 thành viên là các nhà chuyên môn uy tín, nhiều NSND và NSƯT tham gia công tác chấm chọn để đánh giá các tác phẩm dự thi ở từng thể loại khác nhau. Đây là đội ngũ chịu trách nhiệm thẩm định và lựa chọn người thắng giải ở các hạng mục.

Việc "Cánh Diều Vàng 2025" đột ngột tổ chức ở rạp Đại Nam, Hà Nội, trong không gian có thể nói là khiêm tốn nhất trong lịch sử mùa giải này được lý giải là do công tác chuẩn bị năm nay gặp nhiều áp lực về nguồn lực, đặc biệt là khó khăn về kinh phí và cơ chế triển khai khiến Ban tổ chức không thể chốt phương án trao giải theo kế hoạch như dự kiến ban đầu và thông lệ các năm trước. Trong bối cảnh đó, việc chuyển địa điểm về Hà Nội được xem là lựa chọn phù hợp để đảm bảo lễ trao giải vẫn diễn ra đúng tiến độ, giữ tính liên tục của giải thưởng, dù không rầm rộ.

So với tầm vóc và tuổi đời của nhiều sự kiện điện ảnh khác, Cánh Diều Vàng năm nay cho thấy quy mô có phần giảm sút và yếu thế hơn. Lễ trao giải diễn ra trong không gian gọn, ít hoạt động bên lề, khâu quảng bá cũng không tạo được độ phủ rộng từ sớm nên hiệu ứng truyền thông không mạnh. Không gian trao giải tại Rạp Đại Nam cũng được tối giản một cách tối đa, tập trung vào phần "lễ" vinh danh chuyên môn thay vì phần "hội" rềng rang khiến lễ trao giải "Cánh Diều Vàng 2025" nghiêng về tính nghề nghiệp nhiều hơn, trong khi sức hút với công chúng và sự sôi động của một sự kiện lớn chưa thật sự rõ nét như kỳ vọng.

Năm nay "Cánh Diều Vàng 2025" ghi nhận số lượng tác phẩm tham dự lớn, trải rộng trên các nhóm thể loại. Như thông lệ, mỗi hạng mục đều có hội đồng giám khảo riêng tiến hành chấm chọn để tìm ra các giải "Cánh Diều Vàng", "Cánh Diều Bạc", bằng khen cùng hệ thống giải cá nhân. Lễ trao giải diễn ra ngắn gọn, tập trung vào phần vinh danh các tác phẩm và cá nhân nổi bật.

img-479220260115223333.jpg
"Mưa đỏ" bội thu với nhiều giải thưởng quan trọng tại "Cánh Diều Vàng 2025"

Ở hạng mục được quan tâm nhiều nhất là phim truyện điện ảnh, "Cánh Diều Vàng" được trao cho “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Đây cũng là bộ phim thắng lớn của mùa giải khi NSƯT Đặng Thái Huyền giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất"; diễn viên Nguyễn Phương Nam được vinh danh "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất".

Trước khi nhận giải "Cánh Diều Vàng 2025", phim "Mưa đỏ" đã ghi nhận một loạt thành tích nổi bật cả về mặt thương mại lẫn chuyên môn. Phim ra rạp từ tháng 80-2025 và nhanh chóng trở thành "hiện tượng" phòng vé, xô đổ nhiều kỷ lục của dòng phim chiến tranh – lịch sử. Tổng doanh thu của khi kết thúc suất chiếu rạp được ước tính trên 700 tỷ đồng, với hơn 8 triệu vé bán ra, giúp bộ phim lọt vào nhóm những phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay và nhận được sự đón nhận rộng rãi từ khán giả. Bên cạnh thành công về mặt doanh thu, "Mưa đỏ" cũng được giới chuyên môn ghi nhận với chiến thắng cao nhất tại "Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24" cùng một số giải cá nhân. Những thành tựu này đã tạo nền tảng vững chắc cho việc phim tiếp tục được trao giải tại "Cánh Diều Vàng 2025", thể hiện sức hứt của phim về cả mặt thị trường lẫn giá trị nghệ thuật..

Trong khi đó, giải "Cánh Diều Bạc" được trao cho: “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), “Tử chiến trên không” (đạo diễn Hàm Trần) và “Chị dâu” (đạo diễn Khương Ngọc). Bên cạnh đó, Hội Điện ảnh Việt Nam trao Bằng khen cho “Mang mẹ đi bỏ”(đạo diễn Mo Hong-jin), “Bộ tứ báo thủ” (đạo diễn Trấn Thành) và “Thanh âm vượt đại dương” (đạo diễn Đào Duy Phúc – Nguyễn Mạnh Hà).

Bên cạnh đó, các giải cá nhân của phim truyện điện ảnh năm nay cho thấy dàn đều ở khâu sáng tạo. Cụ thể, giải "Biên kịch xuất sắc nhất" thuộc về Trần Quang Hàm (Hàm Trần) và Nguyễn Hoàng Dương với “Tử chiến trên không”. Giải "Quay phim xuất sắc" vinh danh Nguyễn Ngọc Cường C.U với “Cục vàng của ngoại”. Giải "Thiết kế mỹ thuật xuất sắc" thuộc về Lê Văn Thanh với “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Ở mảng âm nhạc, Trương Phước Lộc nhận giải "Âm nhạc xuất sắc nhất" với “Kính vạn hoa: Bắt đền con ma”, còn giải "Âm thanh xuất sắc nhất" được trao cho nhóm thiết kế âm thanh Sigon Sound Production với “Tử chiến trên không”.

img-479120260115223150.jpg
Tuấn Trần giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất"

Về giải diễn xuất, Tuấn Trần giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai Hoan trong “Mang mẹ đi bỏ”. Giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" được trao đồng thời cho Hồng Đào (vai Lê Thị Hạnh, “Mang mẹ đi bỏ”) và Việt Hương (vai bà Nhị, “Chị dâu”). Ở tuyến phụ, Trần Ngọc Thu Trang nhận giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai Kiều trong “Nụ hôn bạc tỷ”. Giải "Diễn viên triển vọng" thuộc về Lâm Thanh Mỹ với vai Su (tuổi 16) trong “Cục vàng của ngoại”.

Ở mảng phim truyện truyền hình, "Cánh Diều Vàng" được trao cho “Không thời gian” do NSƯT Nguyễn Danh Dũng và Nguyễn Đức Hiếu đồng đạo diễn. 2 "Cánh Diều Bạc" thuộc về “Hoa sữa về trong gió” (đạo diễn Bùi Tiến Huy) và “Độc đạo” (đạo diễn Trần Trọng Khôi – Phạm Gia Phương). Bên cạnh đó, các Bằng khen được trao cho “Có anh nơi ấy bình yên” (đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng), “Mẹ biển” (đạo diễn NSƯT Nguyễn Phương Điền), “Đội điều tra số 7 - Mùa 2: Gương mặt vặn vẹo” (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ) và “Thế giới trong gương” (đạo diễn Nguyễn Thái Huân).

Ở nhóm giải cá nhân phim truyện truyền hình, “Không thời gian” tiếp tục là tác phẩm được gọi tên nhiều nhất. Giải "Biên kịch xuất sắc nhất" thuộc về Trịnh Khánh Hà, Huyền Lê và Phạm Ngọc Hà Lê với “Không thời gian”. Giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" được trao cho NSƯT Nguyễn Danh Dũng với “Không thời gian” và “Có anh nơi ấy bình yên”. Giải "Quay phim xuất sắc nhất" thuộc về NSƯT Trần Anh Phương với “Không thời gian”.

img-478120260115215841.jpg
Mạnh Trường giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" ở mảng phim truyền hình

Về diễn xuất, Nguyễn Mạnh Trường giành "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai Trung tá Đại trong “Không thời gian”. NSƯT Thanh Quý nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai bà Trúc trong “Hoa sữa về trong gió”. Ở tuyến phụ, NSƯT Trần Thái Sơn được trao giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai Cường gà trong “Có anh nơi ấy bình yên”, còn Phạm Thị Bích Ngọc giành "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai Miên trong “Không thời gian”. Giải "Diễn viên triển vọng phim truyện truyền hình" được trao cho Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền với vai Hà An trong “Cha tôi, người ở lại”.

Ngoài hệ thống giải theo thể loại, Hội Điện ảnh Việt Nam cũng trao Bằng khen cho “Kính vạn hoa: Bắt đền con ma” do phản ánh sinh động đề tài thiếu nhi, đồng thời trao Bằng khen cho diễn viên Phạm Minh Luân vì đã khắc họa xuất sắc hình tượng người chiến sĩ Cách mạng trung kiên trong phim truyện điện ảnh “Ký ức Nam Xuân”.

Với kết quả chung cuộc, "Cánh Diều Vàng 2025" ghi nhận sự nổi bật của “Mưa đỏ” ở mảng điện ảnh và “Không thời gian” ở mảng truyền hình, đồng thời tiếp tục tôn vinh các tác phẩm và cá nhân ở nhiều thể loại khác. Lễ trao giải khép lại với bảng giải thưởng trải rộng, phản ánh tương đối đầy đủ hoạt động sáng tạo trong năm của các đơn vị sản xuất, êkíp và nghệ sĩ trên cả nước.

Tin cùng chuyên mục